Bắn nhầm người đưa bánh 14 phát đạn, cảnh sát Mỹ bồi thường 4,4 triệu USD

Mới đây tòa án bang Philadelphia, Mỹ đã buộc cảnh sát bang này bồi thường 4,4 triệu USD cho một nam thanh niên da mầu làm nghề giao bánh hamburger sau khi anh này bị hai cảnh sát bắn 14 phát đạn.

Sự việc xảy ra vào năm 2014 và nạn nhân là nam thanh niên Philippe, 20 tuổi, hành nghề giao bánh hamburger cho một nhà hàng. Trong một buổi tối trên đường đi giao hàng, Philippe gặp hai người đàn ông mặc thường phục và không nghĩ đây là hai sỹ quan cảnh sát.

Khi thấy hai người đàn ông tiến lại gần, anh ta nghĩ mình sẽ bị cướp nên ngay lập tức vào xe của mình.

Tuy nhiên, khi thấy một thanh niên có dấu hiệu bất thường, hai sỹ quan cảnh sát này đã tiến lại gần chiếu đèn pin và chĩa súng tra hỏi.

Philippe hoảng sợ và xua tay, ngay lập tức cảnh sát đã bắn 14 phát súng vào xe và người anh ta, khiến anh ta bị thương tật vĩnh viễn và thường xuyên lên cơn co giật.

Tại phiên tòa xét xử, các luật sư đã chứng minh Philippe vô tội và yêu cầu cảnh sát bang Philadelphia phải chi trả hoàn toàn viện phí và bồi thường sức khỏe cho Philippe.
 
Sau sự việc trên, đại diện cảnh sát bang Philadelphia cho biết, sẽ cố gắng không để lập lại sự việc đáng tiếc như trên và đang xem xét việc quy định lại các nguyên tắc khi cảnh sát mặc thường phục thực hiện nhiệm vụ.

Hải Ngọc (Theo RT)
Cảnh sát Mỹ tính cả khả năng khủng bố trong vụ xả súng sân bay
Cảnh sát Mỹ tính cả khả năng khủng bố trong vụ xả súng sân bay

Nhà chức trách Mỹ không loại trừ khả năng khủng bố trong động cơ gây án của Esteban Santiago, thủ phạm vụ xả súng ở sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, bang Florida ngày 6/1 khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN