Bán đấu giá 'cổ phần của kẻ thù', Ấn Độ dự kiến thu về hơn 400 triệu USD

Ấn Độ sẽ bán hơn 400 triệu USD các "cổ phần của kẻ thù" bị bỏ lại bởi những người chạy sang Pakistan hoặc Trung Quốc sau các cuộc xung đột giữa Ấn Độ với 2 nước này.

Theo Chính phủ Ấn Độ, các cổ phần trên được bán ra theo một đạo luật năm 1986, trong đó xác định của cải thuộc những người rời khỏi Ấn Độ sau các cuộc xung đột với Pakistan và Trung Quốc là "những tài sản của kẻ thù". Các công dân của những quốc gia thù địch được xem là "những kẻ thù" và các tài sản của họ bao gồm đất đai, nhà cửa, đồ trang sức và cổ phần bị tịch thu.

Chính phủ Ấn Độ tối 8/11 cho hay các "cổ phần của kẻ thù" nói trên nằm trong 996 công ty được nắm giữ bởi 20.323 cá nhân và thực thể. Các cổ phần bị tịch thu sau các cuộc xung đột với Pakistan năm 1947, 1965 và 1971, và chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1962.

Việc bán cổ phần này sẽ do Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ phụ trách và dự kiến sẽ thu về ít nhất 413 triệu USD. Số tiền sẽ được dùng vào các chương trình phát triển và phúc lợi xã hội. Hồi tháng 1/2018, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố đã xác định được hơn 9.400 tài sản của kẻ thù để đưa ra bán đấu giá. Trong số này có 9.280 tài sản do những công dân Pakistan bỏ lại và 126 tài sản thuộc về những người Trung Quốc.

Huy Lê (Pv TTXVN tại New Delhi)
Lý do Nga, Trung Quốc và Ấn Độ rời xa USD Mỹ trong thương mại
Lý do Nga, Trung Quốc và Ấn Độ rời xa USD Mỹ trong thương mại

Cả Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đều có chủ trương đi theo chiều hướng thương mại không sử dụng USD Mỹ. Vậy động lực đằng sau xu hướng này là gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN