Bản án dành cho cựu Thủ tướng Y.Tymoshenko chính thức có hiệu lực

Bản án dành cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với tội danh lạm quyền khi ký hợp đồng mua bán khí đốt với Nga hồi năm 2009, đã chính thức có hiệu lực. Tòa Phúc thẩm Kiép ngày 23/12 đã khẳng định bản án 7 năm tù giam dành cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko do Tòa án quận Pecher, Kiép tuyên hồi tháng 10 vừa qua là hoàn toàn hợp pháp và quyết định giữ nguyên mức án này.

Cựu Thủ tướng Ucraina Yulia Tymoshenko (giữa) trong cuộc họp báo tại toà án trước khi bị bắt. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trước đó, bà Tymoshenko đã tuyên bố ngừng mọi kháng cáo tại Ucraina đối với các quyết định của tòa dành cho bà. Bà Tymoshenko cũng cho rằng "ở Ucraina hoàn toàn thiếu vắng hệ thống tư pháp và xét xử như cần phải có". Luật sư của cựu Thủ tướng Tymoshenko cũng đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, mà theo họ toà này có thể ra phán quyết vào nửa đầu năm 2012.

Ngày 11/10, Tòa án quận Pecher đã tuyên phạt bà Tymoshenko 7 năm tù giam vì tội lạm quyền trong vụ ký hợp đồng mua bán khí đốt với Nga năm 2009 và buộc bà phải bồi thường cho tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz số tiền hơn 1,5 tỷ grípna (gần 200 triệu USD). Bà cũng bị cấm giữ một số chức vụ nhà nước trong vòng 3 năm sau khi được trả tự do.

TTXVN/Tin Tức

Cựu Thủ tướng Ucraina Y. Timoshenko bị tuyên phạt 7 năm tù
Cựu Thủ tướng Ucraina Y. Timoshenko bị tuyên phạt 7 năm tù

Ngày 11/10, Tòa án quận Pecher ở thủ đô Kiép đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Ucraina Yulia Timoshenko 7 năm tù giam với tội danh lạm quyền trong vụ ký hợp đồng mua bán khí đốt với Nga năm 2009.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN