Bãi biển đầu tiên ở Fukushima 'mở cửa' sau thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản


Ngày 16/7, trong không khí tưng bừng chào đón Ngày Biển (Marine Day) - ngày lễ quốc gia của Nhật Bản, chính quyền thành phố Iwaki, thuộc tỉnh Fukushima đã mở cửa một bãi biển để đón công chúng. Đây là bãi biển đầu tiên ở Fukushima được mở cửa kể từ sau trận động đất - sóng thần gây ra thảm họa hạt nhân hồi tháng 3/2011.




Bãi biển Nakoso của Nhật Bản. Nguồn: Internet.




Bãi biển Nakoso nằm cách nhà máy hạt nhân gặp sự cố khoảng 65 km về phía nam hiện được xem là bãi biển đầu tiên an toàn tại khu vực xảy ra sự cố hạt nhân hồi năm ngoái, đã mở cửa đón khách.

Các quan chức thành phố Iwaki cho biết nồng độ phóng xạ trong nước tại Nakoso hiện dưới 1 becquerel/lít và bức xạ trong không khí cũng không gây hại tới sức khỏe.


Những người phụ nữ địa phương đã tới bãi biển trong vai trò là những hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu lễ hội biển bằng các hoạt động bơi lội, các vũ công và các cầu thủ bóng chuyền bãi biển cũng đã có mặt để tham gia buổi lễ.


TTXVN/ Tin Tức
Bãi biển không có thuốc lá đầu tiên ở Pháp
Bãi biển không có thuốc lá đầu tiên ở Pháp

Nice - thành phố biển xinh đẹp nổi tiếng ở miền nam nước Pháp - đã trở thành thành phố đầu tiên ở nước này áp dụng quy định "bãi biển không có thuốc lá".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN