Bà Yingluck đối diện Ủy ban chống tham nhũng

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 31/3 đã có mặt tại trụ sở của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC) để phản bác những cáo buộc của NACC liên quan tới chương trình trợ giá gạo của chính phủ.

Bà Yingluck tới trụ sở NACC với một bên chân vẫn phải nẹp sau lần bị ngã ở Chiang Mai. Ảnh: AFP/TTXVN


Nữ thủ tướng đã đệ trình các tài liệu bảo vệ bà và đưa ra một tuyên bố ngắn gọn. Bà yêu cầu NACC thẩm vấn thêm 10 nhân chứng, và cho bà thêm thời gian để các luật sư có thể đệ trình thêm các bằng chứng. NACC sẽ thảo luận và đưa ra quyết định về hai yêu cầu trên của bà Yingluck trong ngày hôm nay, 1/4.


Trước đó, NACC cáo buộc Thủ tướng Yingluck lơ là trách nhiệm, phớt lờ những cảnh báo về tình trạng tham nhũng trong quá trình triển khai chính sách trợ giá gạo, cũng như thiệt hại kinh tế mà chương trình này có thể gây ra. Nếu NACC chính thức buộc tội, bà Yingluck sẽ phải ngừng ngay mọi nhiệm vụ của mình và vụ việc sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện để bỏ phiếu có luận tội Thủ tướng hay không.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN