Bà Suu Kyi lại gặp vấn đề sức khỏe

Bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn Nhà nước Myanmar, đã buộc phải nghỉ điều hành công việc một thời gian vì lý do sức khỏe sau chuyến công tác nước ngoài.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 26/9, Văn phòng Cố vấn nhà nước Myanmar cho biết thông tin trên. Bà Aung San Suu Kyi, 71 tuổi, Cố vấn Nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, được chẩn đoán là viêm dạ dày sau chuyến đi tới Anh và Mỹ, chuyến công du đầu tiên tới các nước đồng minh phương Tây kể từ khi bà nhậm chức hồi tháng 3 vừa qua.

Theo thông báo của Văn phòng Cố vấn Nhà nước Myanmar, bà Suu Kyi “bị viêm dạ dày do không có thời gian dành cho các bữa ăn đúng giờ và bà chỉ cần được nghỉ ngơi”.
 
Trước đó, những hình ảnh bà Suu Kyi phải ngồi xe đẩy tại sân bay Yangon, Myanmar, được lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân lo lắng cho sức khỏe của bà.

Sức khỏe của bà Suu Kyi là một chủ đề được quan tâm trong suốt thời gian từ năm 2012 đến nay. Trong khoảng thời gian này, bà đã nhiều lần phải hủy làm việc cũng như xuất hiện trước công chúng do vấn đề về sức khỏe. Hồi đầu năm 2016, bà cũng phải tiến hành phẫu thuật thay thủy tinh thể ở cả 2 mắt.

TTXVN/Tin Tức
Singapore đề cử bà Suu Kyi làm phát ngôn viên ASEAN
Singapore đề cử bà Suu Kyi làm phát ngôn viên ASEAN

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, người đang có chuyến thăm Myanmar, đã đề xuất để bà San Suu Kyi đóng vai trò "dẫn dắt" tại các hội nghị của ASEAN với các quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN