Ba quốc gia có ca mắc COVID-19 theo tỷ lệ dân cao hơn cả Mỹ và Anh

Biến thể Omicron đã khiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến ở các nước trên thế giới.

Theo kênh CNBC, trong 28 ngày qua, Mỹ và Anh đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất thế giới khi có những ngày có tới vài trăm nghìn ca mắc. Tỷ lệ ca mắc/1 triệu dân ở Mỹ và Anh lần lượt là 2.664 và 1.810 trong tuần tính đến ngày 6/1.

Tuy nhiên, có một số quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19/1 triệu dân còn cao hơn Anh và Mỹ. Trong số các quốc gia đó có Ireland, Hy Lạp và Đan Mạch.

Ireland

Trong tuần kết thúc vào ngày 6/1, Ireland có ca mắc COVID-19 trung bình trong 7 ngày là 4.020 trường hợp/1 triệu người. Theo dữ liệu chính thức của chính phủ, ngày 8/1, Ireland có 26.122 ca mắc mới, con số hàng ngày cao nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Independent

Trong tuần tính đến ngày 5/1, có 40 ca tử vong do COVID-19 ở Ireland. Mặc dù các ca bệnh đạt mức cao kỷ lục trong tuần qua, nhưng số ca tử vong ở Ireland còn rất thấp so với mức đỉnh điểm là 220 ca tử vong vào tháng 4/2020. Tuy nhiên, số ca nhập viện và tử vong đều đang gia tăng khi các ca bệnh tiếp tục tăng.

Theo các số liệu của chính phủ, Ireland đã tiêm 2,3 triệu liều vaccine tăng cường ngày 6/1, có nghĩa là 55% dân số đủ điều kiện đã được tiêm ba mũi vaccine COVID-19. Trong khi đó, 77% dân số được tiêm chủng đầy đủ hai mũi ban đầu.

Các quan chức y tế Ireland đã thông báo rằng chính phủ sẽ không thực hiện thêm các biện pháp phòng dịch để giảm số ca bệnh đang gia tăng. Quốc gia này đang áp dụng một số biện pháp, bao gồm quy định bắt buộc đeo khẩu trang, hạn chế các sự kiện lớn trong không gian kín và giới hạn các cuộc tụ tập ở nhà không quá ba hộ gia đình.

Hồi tháng 12/2021, các quan chức y tế Ireland cho biết biến thể Omicron là biến thể thống trị tại quốc gia này.

Chính phủ Ireland cho biết tình hình dịch bệnh tiếp tục gây ra mối quan ngại đáng kể, nhưng tốc độ tiêm chủng nhanh chóng đã giảm bớt tác động của làn sóng Omicron.

Hy Lạp

Hy Lạp cũng có tỷ lệ mắc COVID-19 cao với mức trung bình trong 7 ngày là 3.468 ca/1 triệu người trong tuần kết thúc vào ngày 6/1.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Amorgos, Hy Lạp, ngày 7/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 4/1, quốc gia này ghi nhận kỷ lục 50.126 ca mắc mới và 61 trường hợp tử vong. Đến ngày 6/1, con số đó đã giảm nhẹ xuống còn 33.716 ca, trong khi số người chết hàng ngày tăng lên 70.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu, tại Hy Lạp, 66,3% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Thanos Plevris cho biết dữ liệu tạm thời cho thấy không có bệnh nhân nào nhiễm biến thể Omicron mà phải đặt nội khí quản cho đến nay.

Ông nói thêm rằng đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng Hy Lạp có đủ giường bệnh khi biến thể Omicron gia tăng áp lực lên các bệnh viện ở thủ đô.

Hơn 90% ca mắc COVID-19 ở Hy Lạp hiện nay là biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao.

Mặc dù ông Plevris nói rằng Omicron tạm thời có vẻ nhẹ hơn các biến thể trước đó, nhưng ông cảnh báo: “Khi chúng tôi nói rằng Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta, điều đó không có nghĩa là nó gây bệnh nhẹ”.

Đan Mạch

Đan Mạch đã ghi nhận ca mắc trung bình trong 7 ngày là 3.334 ca/1 một triệu người trong tuần tính đến ngày 6/1.

Chú thích ảnh
Biển thông báo chỉ bán thức ăn mang về được dán bên ngoài một nhà hàng tại Copenhagen, Đan Mạch trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 ngày 19/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Vào ngày 7/1, Đan Mạch đã ghi nhận 18.261 ca mắc. Theo dữ liệu chính thức, tổng cộng 755 bệnh nhân COVID-19 đã nhập viện - ít hơn vài ca so với ngày hôm trước.

Gần 80% dân số Đan Mạch đã được tiêm hai liều vaccine, trong đó hơn một nửa đã tiêm liều tăng cường.

Ngày 7/1, giới chức Đan Mạch cho biết Omicron hiện chiếm 90% các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Đan Mạch.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Đức: Tiêm chủng bắt buộc là giải pháp để thoát khỏi đại dịch COVID-19
Đức: Tiêm chủng bắt buộc là giải pháp để thoát khỏi đại dịch COVID-19

Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach ngày 8/1 cho rằng thật "ngây thơ" khi nghĩ rằng biến thể Omicron sẽ là dấu chấm hết cho đại dịch. Ông cảnh báo các biến thể mới của virus gây đại dịch COVID-19 vẫn có thể xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN