Bà Pelosi tái tranh cử Chủ tịch Hạ viện

Bà Nancy Pelosi chính thức tuyên bố tái tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ ở thời điểm đảng Dân chủ đang thất thế về việc chiếm đa số ghế.

Chú thích ảnh
Bà Nancy Pelosi. Ảnh: Reuters

Theo Fox News (Mỹ), ngày 5/11 bà Pelosi đã viết thư gửi cho mỗi thành viên đảng Dân chủ nhấn mạnh chương trình nghị sĩ cho 2 năm tới và đề nghị họ ủng hộ tái bầu cử bà giữ chức Chủ tịch Hạ viện. Bà Pelosi trong thư cũng tự tin nhận định rằng ông Joe Biden sẽ giành chiến thắng cuộc tổng tuyển cử và trở thành tổng thống mới của Mỹ.

Nội dung thư của bà Pelosi có đoạn: “Tầm nhìn của chúng ta trong 2 năm tới là gây dựng thành công đảng Dân chủ chiếm đa số ghế Hạ viện tại Quốc hội khóa 116 và tăng cường giá trị, tiếng vang của các cuộc họp đảm bảo sự tiến bộ mà người Mỹ xứng đáng có được. Với tinh thần đó, tôi viết bức thư này đề nghị các bạn hỗ trợ để được tái bầu cử chức Chủ tịch Hạ viện”.

Các chuyên gia nhận định năm nay sẽ khó khăn với bà Pelosi bởi số thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện giảm sau cuộc bỏ phiếu ngày 3/11. Tính đến 2 giờ chiều 6/11 (giờ địa phương), có 7 thành viên đảng Dân chủ thất bại trong việc tái tranh cử trong khi chưa có thành viên đảng Cộng hòa nào thua cuộc.

Hiện tại đảng Dân chủ nắm 212 ghế trong khi đảng Cộng hòa là 194 ghế và còn 30 ghế chưa có kết quả ngã ngũ. Đảng Cộng hòa tin rằng bởi quá trình kiểm phiếu đang tiếp diễn, họ có thể nhận thêm ghế và tiến tới mức có 208 thành viên tại Hạ viện.

Trong một cuộc họp chiều 5/11, các thành viên đảng Dân chủ khá thất vọng về nguy cơ không còn chiếm đa số ghế tại Hạ viện và cho rằng các ý tưởng về việc giảm ngân sách dành cho cảnh sát, chính sách kinh tế xanh mới đã khiến “chú lừa” mất ghế.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/11, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 35/100 ghế tại Thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người đàn ông thắng cử vào Hạ viện bang tại Mỹ sau khi qua đời
Người đàn ông thắng cử vào Hạ viện bang tại Mỹ sau khi qua đời

Anh David Andahl, một doanh nhân và chủ trang trại ở Bắc Dakota (Mỹ), đã qua đời từ hôm 5/10 sau một thời gian chống chọi với bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau, ông đã trúng cử vào cơ quan lập pháp của bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN