Bà Park lấy tiền ở đâu để trả cho 14 luật sư bào chữa

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lấy tiền ở đâu để trả cho 14 luật sư bào chữa cho bà trong vụ bê bối chính trị?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) bị áp giải tới nơi tạm giam sau khi rời khỏi Văn phòng Công tố quận Seoul ngày 31/3. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh truyền hình TV Chosun dẫn nguồn tin giấu tên cho biết bà Park không phải trả tiền cho luật sư bào chữa. 

Một thành viên trong hội tư pháp giấu tên khẳng định: “Nếu bà Park trả tiền đầy đủ, thì bà phải chi cho mỗi luật sư ít nhất 200 triệu won (tương đương 180.000 USD)”. Tuy nhiên, đối với luật sư bào chữa cho bà Park, họ tuyên bố nhận trách nhiệm này vì đây là việc công và công việc của họ là bảo vệ đất nước. 

Theo tờ koreaexpose, ông Suh Suk-gu – một trong 14 luật sư bào chữa cho bà Park - cho biết: “Tôi thực hiện việc này như một công vụ ngay từ đầu. Bà ấy không thể đủ tiền chi trả cho mọi khoản pháp lý”.

Văn phòng của luật sư Suh nằm trong thành phố theo phe bảo thủ Daegu – một trong những “thành trì” của cựu Tổng thống Park cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam.

Trước khi có phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chính thức phế truất bà Park vào ngày 10/3, luật sư Suh phải di chuyển tới Seoul ít nhất 3 lần/tuần để tham gia các phiên tòa xét xử, gặp mặt.

Trong suốt quá trình đảm đương vụ việc, luật sư Suh chỉ nhận chi phí đi lại và in giấy tờ. Ngoài ra, ông Suh không nhận thêm bất kỳ chi phí pháp lý nào cũng như không nói rõ thông thường một khách hàng tìm đến văn phòng ông phải trả bao nhiêu.

“Tôi tin chắc các luật sư khác cũng làm vậy vì đây là việc công. Cựu Tổng thống trong sạch. Bà ấy không có tiền. Chúng tôi cảm thấy bảo vệ bà ấy giống như bảo vệ đất nước”, ông Suh cho biết.

Theo thông tin mà Bộ Nội vụ công bố trong tháng 3 vừa qua, tổng giá trị tài sản chính thức của bà Park rơi vào khoảng 35 triệu won tính đến năm 2017 (tương đương 3 triệu USD).

Hiện bà Park đang bị giam cùng trung tâm giam giữ bạn thân Choi Soon-sil và Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong – hai đối tượng cũng bị điều tra trong vụ án bê bối tham nhũng lớn này. Tổng cộng bà Park đang phải đối mặt với 13 tội danh bị cáo buộc, trong đó bao gồm tội nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm rò rỉ bí mật quốc gia.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Cựu Thư ký cấp cao của bà Park Geun-hye bị triệu tập thẩm vấn
Cựu Thư ký cấp cao của bà Park Geun-hye bị triệu tập thẩm vấn

Ngày 4/4, Cơ quan công tố Hàn Quốc thông báo triệu tập ông Woo Byung-woo, cựu Thư ký cấp cao của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye để thẩm vấn như một nghi can liên quan tới vụ bê bối chính trị đang làn rúng động quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN