Bà Park Geun-hye rời phủ tổng thống Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, tối 12/3, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye đã rời khỏi Nhà Xanh và trở về tư dinh ở thủ đô Seoul.

Bà Park Geun-hye (giữa) về tới nhà riêng ở Seoul ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Yonhap, bà Park đã rời khỏi phủ tổng thống lúc khoảng 10 giờ GMT (17 giờ VN) và trở về tư dinh ở phía Nam thủ đô Seoul - nơi có hàng trăm người ủng hộ đang tập trung phản đối lệnh phế truất bà.

Động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi Tòa án Hiếp pháp Hàn Quốc hôm 10/3 ra phán quyết tán thành việc quốc hội nước này luận tội bà Park và phế truất bà khỏi cương vị tổng thống vì liên quan tới bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Nguồn tin từ Văn phòng thủ tướng Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này sẽ thông báo ngày tổ chức bầu cử tổng thống sớm trước ngày 17/3 tới.

Hãng Yonhap nêu rõ: "Thời gian bầu cử sẽ được thông báo trước khi kết thúc ngày 17/3, tức là trước hạn chót bắt buộc vào ngày 20/3".

Theo luật định, Hàn Quốc phải tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết hôm 10/3.

TTXVN/Tin Tức
Tối 12/3 bà Park Geun-hye rời phủ tổng thống Hàn Quốc
Tối 12/3 bà Park Geun-hye rời phủ tổng thống Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun-hye dự kiến rời khỏi Nhà Xanh vào tối 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN