Ba Lan nhắm mua tên lửa HIMARS của Mỹ, bệ phóng K239 của Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Ba Lan đang đàm phán song song mua nhiều bệ phóng tên lửa K239 Chunmoo của Hàn Quốc và mua khoảng 500 hệ thống HIMARS của Mỹ.

  

Chú thích ảnh
Một lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đứng cạnh lựu pháo tự hành K-9 trong cuộc tập trận định kỳ trên đảo Yeonpyeong năm 2018. Ba Lan đã bày tỏ quan tâm đến loại vũ khí này của Seoul. Ảnh: AFP/Getty Images

Trong một động thái có thể đánh dấu một thương vũ khí lớn của Ba Lan, Bộ Quốc phòng nước này đang cân nhắc kế hoạch mua nhiều bệ phóng tên lửa K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Các cuộc đàm phán với Seul diễn ra song song với đàm phán của nước này với Mỹ về việc mua khoảng 500 Hệ thống Tên lửa Cơ động Cao M142, còn gọi là HIMARS.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ba Lan xác nhận cuộc đàm phán trên với Defense News, cho thấy rằng sự hợp tác của Ba Lan với Hàn Quốc có thể mở rộng ra ngoài việc chuyển giao vũ khí sang các hoạt động sản xuất chung hoặc nâng cấp bệ phóng trong tương lai.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đang đàm phán với các đối tác từ Hàn Quốc về khả năng mua lại và phát triển chung các bệ phóng tên lửa đa nòng K239 Chunmoo trên các bệ phóng có bánh xe”.

Đại diện của Bộ trên không tiết lộ Ba Lan có thể đặt hàng bao nhiêu bệ phóng tên lửa do Tập đoàn Hanhwa chế tạo và vụ mua sắm tiềm năng này liệu có thể bổ sung cho thương vụ mua HIMARS ở mức độ nào.

Trong một cuộc phỏng vấn do nhật báo địa phương Polska Times đăng ngày 29/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak đã chính thức thừa nhận các cuộc đàm phán của Warsaw với Seoul về tiềm năng mua các bệ phóng.

Những cuộc đàm phán này “rất quan trọng, bởi vì đơn đặt hàng các bệ phóng tên lửa HIMARS của chúng tôi phải tính đến năng lực sản xuất của ngành công nghiệp Mỹ và nhu cầu của Quân đội Mỹ”, ông Błaszczak nói. “Tất nhiên, tôi biết về những năng lực sản xuất này và việc chuyển giao [HIMARS] sẽ được tiến hành dần theo thời gian.”

Điều này cho thấy Warsaw có thể chọn mua nhanh một số lượng K239 không được tiết lộ trong khi chờ hoàn tất các cuộc đàm phán mua HIMARS với Washington. Chính phủ Ba Lan cũng có thể cố gắng sử dụng tính sẵn có của các loại vũ khí thay thế từ Hàn Quốc để thương lượng giá cả và các điều khoản giao hàng tốt hơn với giới chức Mỹ.

Chú thích ảnh
Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất. 

Thương vụ mua sắm tiềm năng có thể thúc đẩy hơn nữa sự phụ thuộc của Ba Lan vào vũ khí của Hàn Quốc sau một loạt các thỏa thuận được ký kết gần đây để mua xe tăng và xe pháo, giúp Warsaw trở thành khách hàng quốc phòng lớn nhất của Seoul ở châu Âu.

Vào ngày 26/8, Bộ trưởng Błaszczak đã ký hai hợp đồng trị giá tổng cộng 5,8 tỷ USD, trong đó 180 xe tăng K2 sẽ được chuyển giao cho Ba Lan từ năm 2022 đến 2025, và 212 xe tăng sẽ được cung cấp từ năm 2022 đến 2026. Ngoài ra, một thỏa thuận về mua 48 máy bay cường kích hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc cho Không quân Ba Lan dự kiến ​​sẽ được ký kết vào cuối năm nay.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Defensenews)
Mỹ đẩy mạnh sản xuất tên lửa HIMARS cho Ukraine
Mỹ đẩy mạnh sản xuất tên lửa HIMARS cho Ukraine

Mỹ đang tăng tốc sản xuất Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) để chuyển cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN