Ba Lan nghi ngờ điều tra của Nga về tai nạn máy bay thảm khốc

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich đã bày tỏ sự nghi ngờ về báo cáo điều tra vụ tai nạn máy bay Tu-154 trên bầu trời tỉnh Smolensk của Nga ngày 10/4/2010, khiến 96 người thiệt mạng, trong đó có Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski.

Mảnh vỡ máy bay Tu-154 gần sân bay Smolensk, Nga ngày 11/4/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình TVP ngày 9/4, ông Macherevich cho biết, báo cáo trên do chính phủ dưới thời của ông Donald Tusk, người hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu, soạn thảo. Ông Macherevich cho rằng ông Tusk kiểm soát hoàn toàn không chỉ cuộc điều tra, mà cả từng tuyên bố của các cơ quan chính phủ. Ông Macherevich lưu ý tất cả những người tham gia cuộc điều tra đều được thăng chức hoặc trao thưởng.

Trước đó, ông Macherevich gọi thảm họa Tu-154 là vụ tấn công khủng bố và phía chính quyền Nga tuyên bố điều này là "vô căn cứ, có thành kiến và không sát thực". Căn cứ theo kết quả điều tra của mình, Ủy ban Hàng không liên chính phủ (MAK) cũng đã kết luận nguyên nhân thảm kịch là do lỗi phi công Ba Lan và một phần lỗi là do sự kiểm soát không lưu của Nga.

Vụ tai nạn máy bay Tu-154 tại Smolensk hồi năm 2010 đã làm Tổng thống Kaczinski cùng 87 quan chức cấp cao Ba Lan và phi hành đoàn 8 người của nước này thiệt mạng. Theo kết quả thăm dò dư luận công bố hồi năm ngoái, có 22% số người được hỏi tin rằng đây là một vụ "mưu sát", trong khi 37% cho rằng các phi công đã bị ép phải hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc.

TTXVN/Tin Tức
Nga phản đối cáo buộc của Ba Lan về vụ tai nạn máy bay năm 2010
Nga phản đối cáo buộc của Ba Lan về vụ tai nạn máy bay năm 2010

Nga đã lập tức đã đáp lại những cáo buộc của phía Ba Lan cho rằng Moskva phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay Tu - 154 chở Tổng thống nước này Lech Kaczynski hồi năm 2010 khi gọi đây là một "hành động khủng bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN