Ba Lan muốn NATO điều 10.000 quân tới đồn trú

Tại hội nghị ngoại trưởng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra ở Brussels (Bỉ), Ba Lan đã đề nghị khối quân sự này đưa 10.000 quân tới đồn trú trên lãnh thổ nước này.

Báo "Telegraph" (Điện tín) của Anh ngày 1/4 dẫn lời Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski nói rằng Varsava đã là thành viên NATO 15 năm qua và các thành viên cần được hưởng mức độ an ninh ngang nhau. Do đó, Ba Lan đề nghị NATO triển khai "2 lữ đoàn vũ trang" với mỗi đơn vị khoảng 5.000 quân đồn trú lâu dài tại nước này. Ba Lan có chung đường biên giới dài 144 dặm với Nga. 

Các ngoại trưởng NATO họp tại Brussels để xem xét đề nghị điều quân tới Ba Lan và các nước vùng Baltic. Ảnh: Reuters


Đáp lại đề nghị của Ba Lan muốn lực lượng NATO đồn trú lâu dài trên lãnh thổ của mình, Ngoại trưởng Anh William Hague có phát biểu thận trọng rằng: "Chúng ta cần tạo thêm những đảm bảo và tin tưởng tới các đồng minh phương Đông của chúng ta. Anh sẽ đóng góp máy bay tuần tra ở Baltic và chúng tôi có thể có những biện pháp khác nữa tùy thuộc tình hình". Trong khi đó, Ngoại trưởng Hà Lan Frans Timmermans thẳng thừng bác bỏ khi cho rằng "không cần thiết có bất cứ binh lính NATO nào trên các vùng biên giới với Nga".

Cũng tại hội nghị, Anh đã ngỏ ý gửi máy bay chiến đấu RAF Typhoon tham gia các cuộc tập trận của NATO trên không phận Ba Lan và các cuộc tuần tra phòng không trên bầu trời các nước vùng Baltic. 

Một tài liệu "mật" của NATO mà báo "Der Spiegel" (Tấm gương) của Đức có được cho biết 3 nước (đều thuộc Liên Xô trước đây) là Armenia, Azerbaijan và Moldova có thể được lợi từ sự tăng cường hỗ trợ quân sự của Phương Tây. Tài liệu dài 7 trang này cho biết 3 nước nói trên được khuyến khích tham gia chương trình "Phòng thủ thông minh" của NATO, bao gồm việc mua sắm các loại vũ khí cụ thể và tham gia các cuộc tập trận chung. Tài liệu này cũng vẽ ra viễn cảnh dài hạn là 3 nước nói trên rốt cuộc sẽ gia nhập NATO, nhưng lưu ý rằng có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này.


T.N
Nga cảnh báo Ukraine gia nhập NATO
Nga cảnh báo Ukraine gia nhập NATO

Ngày 1/4, Nga đã cảnh báo Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời cho rằng những nỗ lực trước đây của Kiev nhằm tiến gần hơn tới liên minh quân sự này đã nhận phải những hậu quả không mong đợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN