Ba Lan kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực hạt nhân

Lãnh đạo đảng cầm quyền “Luật pháp và Công lý” (PiS) Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski, kêu gọi châu Âu tăng cường năng lực hạt nhân trước sức mạnh của Nga.

Trang mạng Neweurope.eu ngày 9/2 đưa tin, phát biểu trên báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (Đức), ông Kaczynski cho rằng mặc dù tốn kém nhưng châu Âu cần xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhằm đối trọng với Nga.

Tuyên bố của ông Kaczynski đưa ra sau các diễn biến chính trị gần đây tại Anh và Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO đã trở nên “lỗi thời”. Với việc cử tri Anh lựa chọn rời khỏi EU thì liên minh này không thể tiếp tục dựa vào kho vũ khí với 125 đầu đạn hạt nhân của nước này. Pháp sẽ trở thành quốc gia cuối cùng sở hữu vũ khí hạt nhân trong EU với khoảng 300 đầu đạn. Trong khi đó, theo ước tính số đầu đạn hạt nhân của Nga vào khoảng 7.000.


Nguyễn Hồng Tâm (P/v TTXVN tại Séc)
Kho hạt nhân của Triều Tiên có thể sản xuất tới 60 đầu đạn
Kho hạt nhân của Triều Tiên có thể sản xuất tới 60 đầu đạn

Triều Tiên được cho là sở hữu lượng nguyên liệu hạt nhân vượt xa mức ước tính trước đó của các chuyên gia, theo đó đủ lượng urani đã được làm giàu ở cấp độ cao và plutoni để sản xuất tới 60 đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN