Ba du khách Hàn Quốc bị bắt cóc tại Ai Cập

Một nguồn tin an ninh ngày 10/2 cho biết những người Arập du cư của Ai Cập đã bắt cóc ba du khách Hàn Quốc cùng với hướng dẫn viên của họ tại khu vực phía nam bán đảo Sinai. Nhóm du khách này gồm 2 nam và một nữ, đều trên 50 tuổi.

Bán đảo Sinai. Ảnh: Internet.



Theo nguồn tin trên, những người du cư Arập vũ trang đã bắt cóc ba du khách này trên đường trở về Sharm al-Sheihk từ tu viện Sainte-Catherine tại Wadi al-Soal, phía nam Sinai, địa điểm mà những du khách Mỹ đã bị bắt cóc cách đây một tuần. Người phụ trách an ninh ở Sinai, ông Mohamed Naguib, đã xác định được một trong số kẻ bắt cóc là Ali Deekhel - đối tượng đã bị kết án 25 năm tù vì tội buôn bán ma túy và vũ khí. Tên này đã trốn thoát khỏi nhà tù trong thời gian xảy ra biến động chính trị hồi đầu năm ngoái. Theo ông Naguib, Deekhel tiến hành vụ bắt cóc này nhằm yêu cầu chính quyền thả một đồng bọn của mình đang ở trong tù.

Cảnh sát và quân đội địa phương đã thành lập nhóm tác chiến tại Sở cảnh sát ở Sainte-Catherine để giải quyết vụ này.

Đây là vụ bắt cóc người nước ngoài thứ ba tại khu vực này kể từ đầu năm nay. Những kẻ bắt cóc đã yêu cầu trả tự do cho người thân vốn bị bắt giam từ nhiều năm trước. Trước đó, hôm 31/1, những người Arập du cư ở khu vực Sinai của Ai Cập cũng đã bắt cóc 25 công nhân Trung Quốc làm việc tại một nhà máy sản xuất xi măng để đòi nhà cầm quyền phóng thích những đồng bào của họ.

TTXVN/Tin Tức
Công nhân Trung Quốc bị bắt cóc tại Ai Cập được thả tự do

Sáng 1/2, nhóm người địa phương ở tỉnh Arish, miền Bắc Ai Cập, đã thả 25 công nhân người Trung Quốc bị bắt cóc trước đó một ngày tại tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN