Bà Clinton đe dọa Trung Quốc

Khi nói chuyện với cử tri ở bang Pennsylvania, bà Hillary Clinton, một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ bỗng đe dọa Trung Quốc một cách cứng rắn.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Ảnh: AFP

Ứng cử viên của Đảng Dân chủ cam kết rằng nếu thành công trong cuộc bầu cử, bà sẽ buộc Bắc Kinh phải tuân phục Mỹ.

"Trung Quốc đưa hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường của chúng ta một cách bất hợp pháp, lấy cắp bí mật thương mại của chúng ta, thao túng đồng tiền quốc gia, tạo ưu đãi không công bằng cho các công ty nhà nước và phân biệt đối xử với các công ty Mỹ", cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trút giận lên đối tác thương mại chính của Mỹ.

"Tôi biết họ hoạt động như thế nào, và họ cũng biết rằng nếu tôi trở thành tổng thống, họ sẽ phải đi theo dòng kẻ được vạch ra, bởi vì chúng ta quyết một lần và mãi mãi đảm bảo sự công bằng đối với chính chúng ta, hoặc là họ bị từ chối tiếp cận thị trường của chúng ta", bà Clinton nói.

Theo Sputnik
Bất chấp thất bại, ứng cử viên Clinton và Trump vẫn dẫn đầu
Bất chấp thất bại, ứng cử viên Clinton và Trump vẫn dẫn đầu

Dù không giành chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Wisconsin, ứng viên Hilary Clinton và Donald Trump vẫn dẫn đầu số phiếu tại hai đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN