Australia mua vũ khí của Hàn Quốc để tăng cường quốc phòng

Australia đã ký hợp đồng mua pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc nhằm tăng cường mối quan hệ công nghiệp quốc phòng hai nước trong nỗ lực củng cố quan hệ đối tác an ninh toàn diện mới.

Chú thích ảnh
K9 Thunder là pháo tự hành 155 mm tự hành của Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg

Theo hãng tin Yonhap, Australia đã ký hợp đồng mua 30 đơn vị lựu pháo tự hành K-9 Thunder và 15 đơn vị xe tiếp tế đạn dược bọc thép K-10. Một nguồn tin trong ngành cho biết, hợp đồng trị giá 930 tỷ won (788 triệu USD).

Hãng Bloomberg cho hay, hai nước cũng cam kết thúc đẩy quan hệ thương mại các loại khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch thông qua các thoả thuận được ký kết bởi Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Australia Scott Morrison tại Canberra ngày hôm nay, 12/12. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo quốc tế tới Australia kể từ khi nước này bắt đầu mở lại biên giới trong tháng 12.

"Chúng tôi chia sẻ quan điểm về vai trò của các nền dân chủ tự do trong thế giới ngày nay và đặc biệt là ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Thủ tướng Australia, Morrison nói với các phóng viên sau khi ký 4 thoả thuận với phía Hàn Quốc. “Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của nhà nước pháp quyền, đối với các tổ chức đa phương dựa trên trật tự thế giới ủng hộ tự do, rằng các quốc gia trong khu vực của chúng ta có thể có các lựa chọn, lựa chọn trong nền kinh tế, lựa chọn cho hòa bình và an ninh của họ.”

K9 Thunder là loại lựu pháo tự hành 155 ly do công ty Hanwha Defense của Hàn Quốc sản xuất. Loại vũ khí này cũng đã được Hàn Quốc bán cho 6 quốc gia khác bao gồm Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết ông và Thủ tướng Morrison đã nhất trí phối hợp cùng nhau để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Nhưng hiện tại hai quốc gia đang có quan điểm khác nhau liên quan đến Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Australia ủng hộ động thái tẩy chay ngoại giao do Mỹ dẫn đầu với kỳ Thế vận hội này, trong khi ông Moon Jae-in cho biết Hàn Quốc không xem xét một động thái tương tự với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.

Chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae-in diễn ra khi Thủ tướng Australia Morrison tìm kiếm mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với "các nền dân chủ cùng chí hướng" để đối phó với những gì ông cho là sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh khi hiệp ước AUKUS, liên minh an ninh ba bên Mỹ- Anh-Australia, được công bố hồi tháng 9, giúp xây dựng một hạm đội tàu ngầm năng lượng hạt nhân mới cho Canberra, cho rằng quan hệ đối tác mới này sẽ gây ra một "cuộc chạy đua vũ trang" trong khu vực.

Mối quan hệ giữa Canberra với Bắc Kinh đã xấu đi đáng kể, với việc Trung Quốc áp đặt một loạt biện pháp trả đũa thương mại đối với Australia sau khi chính phủ của Thủ tướng Morrison kêu gọi gửi các nhà điều tra độc lập đến Vũ Hán vào năm ngoái để điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Hàn Quốc đã lo lắng về hoạt động của hải quân Trung Quốc gần các đảo của họ ở Hoàng Hải. Các động thái này có thể cho thấy rằng Bắc Kinh cũng đang lo lắng về kịch bản Mỹ áp đặt một cuộc phong tỏa gần các bờ biển của nước này.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ tư của Australia trong năm 2020, với kim ngạch thương mại trị giá 34,9 tỷ AUD (25 tỷ USD); than và khí đốt tự nhiên chiếm hơn một phần ba xuất khẩu của Australia sang quốc gia Đông Bắc Á.

Chuyến thăm 4 ngày của Tổng thống Moon Jae-in, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hàn Quốc- Australia thiết lập quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, trong đó có việc đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định về các nguyên vật liệu thô và các khoáng sản quan trọng.

Tổng thống Moon Jae-in là tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thăm chính thức Australia trong 12 năm qua, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm quốc gia này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, nhân chuyến công du lần này của Tổng thống Moon Jae-in, Hàn Quốc và Australia sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Điều gì khiến mũi vaccine COVID tăng cường hiệu quả hơn cả hai mũi cơ bản
Điều gì khiến mũi vaccine COVID tăng cường hiệu quả hơn cả hai mũi cơ bản

Mũi vaccine tăng cường tạo ra những thay đổi quan trọng đối với hàng rào kháng thể bảo vệ của chúng ta, giảm mối đe dọa từ biến thể mới Omicron.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN