Australia, Indonesia khôi phục hoàn toàn quan hệ quân sự

Ngày 26/2, Australia và Indonesia thông báo hai nước đã khôi phục hoàn toàn quan hệ quân sự.

Thủ tướng Australia Malcom Turnbull (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong cuộc gặp ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Trước đó, hồi tháng 1/2017, Jakarta đã tuyên bố tạm ngừng hợp tác quân sự với phía Canberra sau khi phát hiện một số tài liệu giảng dạy “mang tính xúc phạm” tại một căn cứ của Australia.

Thủ tướng Australia Malcom Turnbull đưa ra tuyên bố trên cùng Tổng thống Indonesia Joko Widodo, người bắt đầu chuyến thăm Australia một ngày trước đó. Phát biểu họp báo tại Sydney, ông Turnbull nói: “Tổng thống Widodo và tôi đã nhất trí khôi phục hoàn toàn hợp tác quốc phòng, cũng như các hoạt động trao đổi huấn luyện”.

Hợp tác quân sự Australia-Indonesia trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ huấn luyện chung, hợp tác chống khủng bố đến bảo vệ biên giới.

TTXVN/Tin Tức
Indonesia và Australia có thể tuần tra chung ở Biển Đông
Indonesia và Australia có thể tuần tra chung ở Biển Đông

Ngày 23/2, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ “The Australia” ngay trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Australia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ nêu vấn đề thực hiện các cuộc tuần tra chung với Australia ở Biển Đông khi gặp Thủ tướng Malcom Turnbull vào cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN