Australia đóng cửa 4 trung tâm tị nạn

Chính phủ Australia vừa thông báo sẽ đóng cửa 4 trung tâm giam giữ người tị nạn nhằm tiết kiệm ít nhất 88,8 triệu AUD mỗi năm.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Di trú Scott Morrison cho biết 4 trung tâm sẽ đóng cửa gồm Scherger ở bang Queensland, Port Augusta ở bang Nam Australia, Leonora ở bang Tây Australia và Pontville ở Tasmania. Các cơ sở này nhỏ, tốn kém và không đáp ứng yêu cầu linh hoạt trong sắp xếp chỗ ở cho người tị nạn.

Việc di chuyển những người tị nạn trong các trung tâm trên tới các cơ sở khác sẽ được tiến hành trong vài tuần tới. Theo kế hoạch, 4 trung tâm trên sẽ đóng cửa từ cuối tháng 2 tới.


TN
Australia cảnh báo nạn sư giả xin tiền
Australia cảnh báo nạn sư giả xin tiền

Cơ quan chức năng tại Australia vừa ban hành một cảnh báo cho công chúng về việc cảnh giác với những người đàn ông giả dạng nhà sư để yêu cầu quyên góp tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN