ASEAN+3 thảo luận về hợp tác tài chính và hoán đổi tiền tệ

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, các thứ trưởng tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường cơ chế hoán đổi tiền tệ như một phần nỗ lực thúc đẩy hợp tác tài chính toàn diện.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: VNA

Thỏa thuận trên đã đạt được trong cuộc họp thường kỳ của các thứ trưởng cùng đại diện cấp cao từ các ngân hàng trung ương các nước, được tổ chức vào ngày 6-7/12 tại thành phố Kanazawa của Nhật Bản.

Các quan chức đã quyết định thúc đẩy triển khai Cơ sở tài chính khẩn cấp (RFF) theo thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính kịp thời cho các nước thành viên có nhu cầu cấp bách về cán cân thanh toán. 

Theo kế hoạch, RFF sẽ được phê duyệt tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần tới, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2024. 

Ra mắt năm 2010, CMIM là thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương giữa các quốc gia ASEAN+3 nhằm cung cấp thanh khoản lên tới 240 tỷ USD cho các quốc gia thành viên trong trường hợp khẩn cấp. 

Thứ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Ji-young khẳng định: “Điều quan trọng là làm cho mạng lưới an toàn tài chính khu vực trở nên hữu ích trên thực tế đối với các quốc gia thành viên. Với tư cách là đồng Chủ tịch (AFMGM+3) trong năm tới, Hàn Quốc sẽ tích cực dẫn dắt các cuộc thảo luận về các biện pháp cải cách”.

Hữu Chiến (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và ASEAN với Mỹ, Canada
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 và ASEAN với Mỹ, Canada

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, chiều 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và các Hội nghị Cấp cao ASEAN với Mỹ và với Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN