'ASEAN, Trung Quốc nên cùng đàm phán về Biển Đông'

Thay vì viện đến khiêu khích và đối đầu, khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc cần tham gia đàm phán thảo luận nhằm giải quyết những vấn đề mà các nước đang phải đối mặt liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông.

Đây là khuyến cáo của cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Christopher R. Hill, đưa ra trong bài phát biểu "Sự liên tục và thay đổi trong can dự của Mỹ với châu Á” tại Hội nghị Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27, diễn ra ở Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 4/6.

Ông Christopher Hill cho rằng các nước liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông cần cảnh giác tình hình, thực thi hành động tích cực nhằm giải quyết vấn đề song không được thông qua các biện pháp đối đầu. Ông khẳng định "tranh chấp hàng hải cần được giải quyết theo con đường ngoại giao, nghĩa là tất cả các nước liên quan đến vấn đề này tại Biển Đông phải tham gia đàm phán”.

Cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng "khu vực ASEAN có thể đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề này... Đàm phán, thảo luận là biện pháp tốt nhất để bảo vệ mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc". Ngoài ra, ông còn cho rằng các cuộc đàm phán thường xuyên đạt hiệu quả hơn do nhiều ý kiến và vấn đề có thể được bàn thảo và giải quyết cùng nhau ngay tại các cuộc gặp.


TTXVN/Tin tức
Singapore đề xuất giải pháp 'xoa dịu' Biển Đông
Singapore đề xuất giải pháp 'xoa dịu' Biển Đông

Ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã đề xuất quân đội các nước châu Á xây dựng lòng tin nhằm làm giảm căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN