Argentina phát hiện hóa thạch lớp Thú giống loài sóc trong 'Kỷ băng hà'

Ngày 23/8, các chuyên gia khảo cổ học Argentina thông báo vừa phát hiện một động vật có vú (lớp Thú) dài 25 cm, sống cách đây 230 triệu năm tại miền Tây nước này và có hình dạng giống con sóc “Scrat” trong bộ phim hoạt hình “Kỷ băng hà”.

Chú thích ảnh
Phát hiện hóa thạch có hình dạng giống con sóc “Scrat” trong bộ phim hoạt hình “Kỷ băng hà" tại Argentina. Ảnh: greatlakesledger.com

Cơ quan Khoa học, Kỹ thuật và Xã hội của Đại học quốc gia La Matanza cho biết nhà nghiên cứu Ricardo Martinez đã tìm thấy hóa thạch trên cạnh 2 trong số những con khủng long cổ đại nhất được biết tới cho đến nay tại khu bảo tồn Ischigualasto của tỉnh San Juan. Mẫu vật có tên khoa học là Pseudotherium argentinus, sống ở kỷ Tam Điệp trong môi trường ấm áp với hệ thực vật phong phú. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng môi trường sống của loài này có nhiều cây dương xỉ và cây lá kim. Loài này ăn côn trùng và động vật nhỏ hơn. Pseudotherium argentinus có mõm và răng nanh dài, phẳng để có thể dùng để đóng, bẫy côn trùng hoặc con mồi. Ở góc độ khác, theo các chuyên gia khảo cổ, các con đực của lớp Thú nói trên có khả năng sử dụng những răng nanh dài như một cách để thu hút con cái. 

Khu bảo tồn Ischigualasto, được biết đến với tên gọi khác Valle de la Luna, nằm phía Tây Bắc Argentina. Đây là một trong những địa điểm có nhiều cổ sinh vật học được tìm thấy tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phương Lan  (TTXVN)
Hóa thạch hộp sọ khỉ cách đây 20 triệu năm tiềm năng hé lộ sự tiến hóa của não người
Hóa thạch hộp sọ khỉ cách đây 20 triệu năm tiềm năng hé lộ sự tiến hóa của não người

Hóa thạch hộp sọ của một loài linh trưởng thời tiền sử sống ở dãy núi Andes cách đây 20 triệu năm có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay có khả năng sẽ giúp các nhà khoa học “vén bức màn bí ẩn” về sự tiến hóa của bộ não người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN