Apple trở thành hãng máy tính lớn nhất hành tinh

Theo khảo sát của công ty phân tích thị trường Canalys, Apple đã vượt qua HP trở thành hãng sản xuất máy tính lớn nhất hành tinh nhờ doanh số tăng mạnh của máy tính bảng iPad.

Trong quý IV của năm 2011, Apple đã dành được một kỳ tích đáng nể, trở thành hãng sản xuất máy tính lớn nhất thế giới với hơn 15 triệu iPad và 5 triệu máy tính Mac được xuất xưởng. Với doanh số ấn tượng đó, Apple hiện đang chiếm 17% trong tổng số 120 triệu máy tính bán ra trên toàn cầu trong quý IV/2011. Trong khi đó, HP lùi lại vị trí thứ 2 ở khoảng cách khá xa, với thị phần khoảng 12,7%.

Theo ông Steve Brazier, Giám đốc điều hành Canalys, ngành công nghiệp máy tính đang trải qua giai đoạn chuyển đổi lớn nhất trong 20 năm qua. Thật khó để dự báo mức tăng trưởng của thị trường máy tính truyền thống khi mà phân khúc máy tính bảng, nhất là iPad, đang phát triển với tốc độ vũ bão. Phân khúc máy tính xách tay cỡ nhỏ vốn từng làm mưa làm gió trên thị trường máy tính cách đây vài năm hiện tại dường như đã bị iPad “khai tử”.

Amazon sẽ là đối thủ lớn nhất của Apple trong vài năm tới? Canalys nhận định, sản phẩm gây sốc nhất trên thị trường điện toán cầm tay chính là Amazon. Chỉ trong 5 năm tới, thậm chí có thể ngắn hơn, Amazon sẽ lớn mạnh hơn một số “đại gia” trong nhóm 5 hãng sản xuất máy tính hiện nay.

Mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi với Amazon khi hãng chính thức gia nhập thị trường máy tính. Amazon đã xuất xưởng được hơn 5 triệu máy tính bảng Kindle Fire trong quý IV/2011. Nếu tính cả máy tính bảng Fire cùng với các sách điện tử Kindle, Amazon là thách thức lớn với các hãng sản xuất máy tính hiện nay.

TKT

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN