Áo sắp khai trương nhà thổ lớn nhất châu Âu

Một doanh nhân Áo vừa công bố kế hoạch mở cửa nhà thổ lớn nhất châu Âu với 147 phòng ở vùng đông bắc nước này.


Kinh doanh mại dâm là hợp pháp tại Áo.


Khi khai trương vào năm 2014, nhà thổ được gọi là FunMotel này sẽ có công suất 1.000 “khách” mỗi ngày, với khoảng 150 nhân viên phục vụ, được thuê trong một dự án trị giá 12 triệu bảng. Bên cạnh hệ thống phòng, FunMotel còn có 350 chỗ đỗ xe và một tường bao quanh cao 3 mét ở vòng ngoài để đảm bảo riêng tư. Nơi này cũng có cả nhà hàng, salon thẩm mỹ và phòng tập.


Doanh nhân Peter Laskaris, chủ dự án trên, cho biết, “khách sạn 4 sao” của ông sẽ đưa ngành công nghiệp sex “từ hiệu tạp hóa lên siêu thị”.


Thông tin về “siêu nhà thổ” đã gây những phản ứng trái ngược tại Áo, nơi mại dâm là một nghề hợp pháp và được nhà nước quản lý. Bà Sandra Frauenberger, ủy viên hội đồng thành phố Vienna, phụ trách các vấn đề phụ nữ, cho rằng, việc đưa hoạt động mại dâm “vào trong nhà là một ưu tiên bởi hành nghề trên phố không phải là một công việc an toàn”. Nhưng bà Birgit Hebeim, phát ngôn viên của Đảng Xanh lại nói, bà không tin rằng “phụ nữ và các vấn đề của họ lại được giải quyết trong một không gian như vậy.



T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN