Anh và các nước Bắc Âu công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Ngày 11/10, Anh và 5 nước Bắc Âu, gồm Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển, Iceland và Litva, đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 100 triệu bảng Anh (tương đương 123 triệu USD).

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 của Mỹ trong cuộc xung đột với lực lượng Nga ở vùng Kharkiv. Ảnh (tư liệu): AP/TTXVN

Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ gói hỗ trợ quân sự, trích từ Quỹ quốc tế dành cho Ukraine (IFU), do Anh quản lý, sẽ cung cấp thiết bị giúp các lực lượng Ukraine rà phá bom mìn, phá hủy các chướng ngại vật và xây dựng các vị trí phòng thủ để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Theo Bộ Quốc phòng Anh, gói viện trợ trên là một phần trong thỏa thuận hỗ trợ từ IFU đã được công bố, trong đó có khoản hỗ trợ năng lực phòng không trị giá hơn 70 triệu bảng Anh. 

Năm 2022, Anh và Đan Mạch đã thành lập IFU - cơ chế tài chính sử dụng các khoản đóng góp của các đối tác quốc tế để trang bị viện trợ quân sự cho Ukraine. Cho đến nay, quỹ này đã thu được 785 triệu bảng. 

Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết nước này đang chuẩn bị cung cấp 200 triệu USD viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, bất chấp việc Quốc hội loại trừ khoản viện trợ mới cho Kiev trong dự luật chi tiêu tạm thời được thông qua vào tháng trước nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với giới truyền thông rằng gói viện trợ này bao gồm các vũ khí phòng không như tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, đạn cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa chống tăng TOW, đạn pháo 155 mm và 105 mm, các loại đạn dược cho vũ khí nhỏ, đạn phá để vượt chướng ngại vật, thiết bị chống máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử.  Đây là lần thứ 48 chính quyền Mỹ sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống để cung cấp cho quân đội Ukraine các thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ. Thống kê cho thấy kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hồi tháng 2/2022, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine khoảng 44 tỷ USD.

Thanh Phương - Đoàn Hùng (TTXVN)
Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine
Đức công bố viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine

Ngày 10/10, Đức đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN