Anh từ chối trả 100 tỷ euro cho EU để Brexit

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis ngày 3/5 tuyên bố nước này sẽ không chi trả 100 tỷ euro để rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh, ông David Davis. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin EU chuẩn bị đòi Anh khoản tiền đó.

Trả lời kênh truyền hình ITV của Anh, Bộ trưởng Davis nói: "Chúng tôi sẽ không trả 100 tỷ. Việc chúng tôi phải làm là thảo luận chi tiết về những quyền lợi và nghĩa vụ".

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 30/4 tuyên bố Anh kiên quyết giữ vững lập trường về đàm phán rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit), thà không đạt được thỏa thuận còn hơn chấp nhận một thỏa thuận tồi, gây bất lợi cho nước Anh. Thủ tướng Anh cũng khuyến cáo người dân Anh rằng những tuyên bố cứng rắn của các nhà lãnh đạo EU trong thời gian qua cho thấy cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.
 

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở Brussels (Bỉ) ngày 29/4, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí thông qua chiến lược của khối này về đàm phán Brexit, một động thái nhằm thể hiện sự đoàn kết của liên minh trước thềm tiến trình 2 năm đàm phán khó khăn với Anh.

TTXVN/Tin Tức
Thượng đỉnh EU nhất trí 'cứng rắn' với đàm phán Brexit
Thượng đỉnh EU nhất trí 'cứng rắn' với đàm phán Brexit

Ngày 29/4, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua các đường lối chỉ đạo cứng đắn đối với tiến trình đàm phán về việc Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN