Anh tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân

Chương trình chế tạo các tàu ngầm hạt nhân mới của Anh sẽ bắt đầu, với chi phí đầu tư mới khoảng 1,3 tỷ bảng (tương đương 1,7 tỷ USD), do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng BAE Systems đảm nhiệm.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Victorious trang bị tên lửa Trident tuần tra ngoài khơi bờ biển miền tây Scotland. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Anh ngày 1/10 cho biết thông tin trên. Trong một tuyên bố, bộ trên cho hay “khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ cam kết của chính phủ nhằm tiếp tục duy trì chương trình răn đe hạt nhân Trident trên biển và đóng một hạm đội mới gồm 4 tàu ngầm tên lửa đạn đạo Successor”. BAE Systems cho biết, tàu ngầm mới đầu tiên sẽ đi vào hoạt động trong đầu thập niên 2030.

Trước đó, trong lần xuất hiện đầu tiên hôm 18/7 vừa qua tại Hạ viện Anh với tư cách tân Thủ tướng, bà Theresa May đã "xới" lại các cuộc thảo luận liên quan đến việc nâng cấp hệ thống vũ khí hạt nhân Trident nhằm tăng cường sức mạnh răn đe. Theo bình luận của tờ "Financial Times" (Thời báo Tài chính), nữ Thủ tướng May muốn tranh thủ vấn đề này để gắn kết nội bộ đảng Bảo thủ cầm quyền vốn bị chia rẽ bởi câu chuyện ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trước các nghị sỹ, bà May cho rằng mối đe dọa hạt nhân không những không mất đi, mà ngày càng gia tăng, đòi hỏi Vương quốc Anh phải tăng cường sức mạnh răn đe của chính mình. Theo bà, việc Anh từ bỏ mục tiêu nâng cấp hệ thống vũ khí hạt nhân Trident sẽ làm suy yếu đồng minh và tạo điều kiện thuận lợi cho địch thủ.

Trước đó, kế hoạch đóng mới 4 tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân Trident cũng đã được ông David Cameron - người tiền nhiệm của bà May, đưa ra thảo luận tại Hạ viện, nhưng không được thông qua bởi những quan ngại về chi phí. Chính phủ Anh lập luận rằng sức mạnh răn đe hạt nhân vẫn đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho đất nước, và kế hoạch đóng mới 4 tàu ngầm sẽ tạo thêm hàng nghìn việc làm.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ kiên quyết bảo lưu quyền tấn công hạt nhân phủ đầu
Mỹ kiên quyết bảo lưu quyền tấn công hạt nhân phủ đầu

Ngày 27/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Lầu Năm Góc không có ý định thực hiện chính sách "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN