Anh sẽ bắt đầu đào tạo phi công cho Ukraine từ mùa hè này

Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận Vương quốc Anh sẽ bắt đầu đào tạo phi công cho Ukraine từ mùa hè này sau khi các nước ủng hộ dường như đã đạt được sự đồng thuận để trang bị cho nước này máy bay chiến đấu phương Tây.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Phát biểu trong cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản), ông Sunak cho biết: "Chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine phát triển lực lượng không quân cần thiết cho tương lai, với việc Anh đào tạo phi công Ukraine bắt đầu từ mùa hè này", đồng thời khẳng định Hội nghị đã tạo ra một bước đột phá thực sự.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người cũng có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp các khóa huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden đã thông báo với những người đồng cấp G7 rằng Mỹ sẽ hỗ trợ nỗ lực chung trong việc đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, bao gồm cả F-16, để tiếp tục củng cố và cải thiện năng lực của Không quân Ukraine.

Tuy nhiên, ông Sullivan nói thêm rằng thời điểm thích hợp để đưa F-16 vào tham chiến ở Ukraine "không phải lúc này".

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức đưa tin, chính quyền Tổng thống Biden đã đồng ý cho các đồng minh chuyển giao F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine sau gần một năm cân nhắc.

Dự kiến, chương trình huấn luyện sẽ được tiến hành tại châu Âu và cần nhiều tháng để hoàn thành. Giới chức Mỹ ước tính khoảng thời gian ngắn nhất cần để huấn luyện sử dụng và chuyển giao F-16 là 18 tháng.

Cố vấn của Bộ Quốc phòng Ukraine, Yuri Sak, mới đây cũng cho biết nước này hy vọng sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào cuối tháng 9 tới đây.

Về phần mình, Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố việc Mỹ và phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột càng kéo dài, đồng thời các loại vũ khí này sẽ trở thành “những mục tiêu quân sự hợp pháp” của Moskva.

Hoài Nam/Báo Tin tức (Theo Sputniks)
Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine
Hội nghị thượng đỉnh G7: Mỹ viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine

Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN