Anh sẵn sàng rời EU mà không có thỏa thuận

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis ngày 21/5 cảnh báo nước này đã chuẩn bị cho trường hợp rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không đạt được thỏa thuận nào, song cũng nhấn mạnh rằng việc hai bên đi đến một thỏa thuận vẫn là kết quả phù hợp hơn.

Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời EU Michel Barnier (đang phát biểu) Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc đàm phán, nhằm giải quyết mối quan hệ giữa Anh và EU cũng như đạt được một thỏa thuận mới sau khi Anh quyết định rời khỏi khối này, dự kiến diễn ra vào đầu tháng tới. Với quan ngại rằng một số thành viên trong khối muốn trừng phạt Anh vì ra đi, Thủ tướng Anh Theresa May từng tuyên bố nếu như không đạt được thỏa thuận phù hợp, Anh sẽ rút khỏi EU mà không cần thỏa thuận nào. 

Phát biểu với tờ Sunday Times, Bộ trưởng Davis khẳng định lời cảnh báo này là có thật và Anh đã sẵn sàng cho điều này nếu cần thiết. 

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn tờ Telegraph, Thủ tướng May bày tỏ mong muốn rằng những đóng góp của Anh trong quá khứ sẽ được đem ra xem xét khi cân nhắc một trong những vấn đề gai góc nhất của Brexit là số tiền mà Anh cần trả cho EU khi rời mái nhà chung châu Âu. Theo bà, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về những nghĩa vụ của Anh, hoặc những quyền lợi của nước này dựa trên những đóng góp tài chính cho EU trong quá khứ, do đó cần phải xem xét cả hai khía cạnh. 

Về phần mình, Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit Michel Barnier đề nghị Ủy ban châu Âu tập trung bảo vệ quyền lợi người dân khối này cũng như các vấn đề tài chính và biên giới. Ông bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với Anh về các vấn đề này vào trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 tới. Nếu như lịch trình này không thay đổi, EU sẽ sẵn sàng khởi động thảo luận về quan hệ thương mại tương lai với Anh, cũng như giai đoạn chuyển giao hướng tới việc này vào tháng 12/2017 và mùa Xuân 2018.

TTXVN/Tin Tức
Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh bác đề nghị của Thủ hiến Scotland
Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh bác đề nghị của Thủ hiến Scotland

Ngày 19/5, Thủ tướng Anh Theresa May đã bác bỏ đề nghị của Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon được tham gia tiến trình đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN