Anh ký thỏa thuận duy trì hoạt động thương mại với Thụy Sĩ thời hậu Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại London, Anh đã ký thỏa thuận tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Thụy Sĩ thời hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - EU) nhằm tránh những xáo trộn đổ vỡ cho hàng nghìn doanh nghiệp của hai nước trong bối cảnh chỉ còn chưa tới 50 ngày nữa Anh sẽ rời "ngôi nhà chung" này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox (trái) và Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin tại lễ ký thỏa thuận duy trì hoạt động thương mại Anh - Thụy Sĩ ở Bern ngày 11/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ ký tại Bern ngày 11/2, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Liam Fox cho biết thỏa thuận này có "tầm quan trọng kinh tế vô cùng to lớn" và mang lại lợi ích cho 15.000 nhà xuất khẩu nước này.

Ông Fox cho rằng thỏa thuận không chỉ giúp giữ được hàng nghìn việc làm tại Anh mà còn đặt nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ thương mại vững mạnh hơn nữa với Thụy Sĩ khi Anh rời EU.

Thỏa thuận tiếp tục thương mại với Thụy Sĩ nhằm đơn giản hóa các thủ tục, cho phép doanh nghiệp của hai nước tiếp tục hoạt động kinh doanh tự do thời hậu Brexit mà không phải chịu thêm bất cứ loại thuế bổ sung nào so với hiện nay khi Anh vẫn đang là thành viên EU.

Người phát ngôn Bộ Thương mại quốc tế Anh cho biết ưu tiên hàng đầu của Anh là tránh để xảy ra tình trạng lộn xộn, gián đoạn trong hoạt động thương mại với các nước trên thế giới sau Brexit và Anh đang tìm kiếm để tiếp tục duy trì các hiệp định tự do thương mại hiện nay với các nước trên thế giới sau khi London không còn là thành viên của EU nữa. 

Bộ Thương mại quốc tế Anh cho biết thỏa thuận này sẽ duy trì hoạt động thương mại Anh - Thụy Sĩ với những điều khoản ưu đãi hiện đang duy trì giữa hai nước thông qua thỏa thuận tự do thương mại EU. Anh đang gấp rút ký kết khoảng 40 thỏa thuận tự do thương mại với hơn 70 nước mà EU đã ký, những nước hiện Anh đang hưởng quyền lợi này vì là thành viên của EU nhưng những quyền lợi đó sẽ mất đi khi Brexit.

Hiện Nhật Bản đang có các cuộc họp nhằm tìm kiếm những nhượng bộ lớn từ phía Anh trước thời điểm diễn ra Brexit, trong khi nhiều cuộc đàm phán giữa Anh với các nước khác có thể sẽ bị trì hoãn do nội dung tương lai quan hệ thương mại giữa Anh và EU hiện chưa rõ ràng. Các thỏa thuận tương tự với một số đối tác thương mại lớn của Anh như Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản hiện vẫn đang đợi được ký. 

Anh đã có những thỏa thuận thương mại công nhận lẫn nhau với Australia, New Zealand, đã ký thỏa thuận tiếp tục duy trì hoạt động thương mại với Thụy Sĩ, Chile, Faroe Islands và các nước trong khối thương mại Đông và Nam châu Phi.

Thương mại giữa Anh với các nước và các vùng hiện có thỏa thuận tự do thương mại thông qua hiệp định tự do thương mại mà EU đã ký với các nước này chiếm tới 14% tổng các hàng nhập khẩu và xuất khẩu của Anh hàng năm, ước tính trị giá lên tới khoảng 117 tỷ bảng (hơn 150 tỷ USD) năm 2017.

Diễm Quỳnh (TTXVN)
Anh và EEA EFTA thống nhất về quyền công dân nếu không đạt thỏa thuận Brexit
Anh và EEA EFTA thống nhất về quyền công dân nếu không đạt thỏa thuận Brexit

Anh và ba nước gồm Iceland, Liechtenstein và Na Uy gọi là EEA EFTA (các nước thành viên Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu thuộc Khu vực kinh tế châu Âu) đã đạt được một thỏa thuận về các quyền công dân trong trường hợp Anh rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, mà không đạt được thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN