Anh giam giữ biệt lập các tù nhân Hồi giáo cực đoan

Nhằm ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan truyền bá tư tưởng khủng bố cho các tù nhân khác, Anh đã bắt đầu giam giữ các đối tượng trên tại các khu giam giữ riêng biệt.

Trong thông báo đưa ra ngày 6/7, Bộ Nội vụ Anh cho biết một "trung tâm riêng biệt" mới đã được thành lập ở nhà tù Frankland gần Durham, Đông Bắc nước này. Đây là khu giam giữ riêng biệt đầu tiên trong số 3 trung tâm được dự kiến thành lập để giam giữ 28 tù nhân. Theo nguồn tin trên, những tù nhân nguy hiểm nhất hiện đang bị giam giữ biệt lập khỏi những tù nhân mà những đối tượng này tìm cách gây ảnh hưởng và cải đạo.

Đề xuất giam giữ biệt lập các tù nhân Hồi giáo được đưa ra trong báo cáo công bố hồi năm ngoái về tình trạng truyền bá tư tưởng cực đoan trong các nhà tù, trong đó cảnh báo tình trạng tương tự tại Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha.

Theo Bộ Nội vụ Anh, hơn 4.500 quản giáo nhà tù đã được đào tạo chuyên sâu về cách nhận biết và đối phó với các hình thức truyền bá tư tưởng cực đoan. Đây được coi là tiêu chí mới trong tuyển dụng quản giáo tại Anh.

Số liệu thống kê cho thấy trong 3 tháng đầu năm nay, tại Anh có 186 tù nhân đang thụ án do các tội danh liên quan tới khủng bố, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, 304 người đã bị bắt giữ vì các cáo buộc liên quan tới khủng bố, con số cao nhất kể từ tháng 9/2001, trong đó có 108 đối tượng đã bị buộc tội và 88 đối tượng được tại ngoại để chờ điều tra. Cũng trong năm 2017 đã diễn ra 70 phiên tòa xét xử các tội danh liên quan tới khủng bố, tăng 55% so với năm ngoái, trong đó có tới 68 phiên tòa đưa ra các lời kết tội.


Trong những tháng gần đây tại Anh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố gây thương vong, đặt nước này trong tình trạng báo động an ninh cao. Kể từ năm 2013, cảnh sát Anh đã đập tan 18 âm mưu tấn công khủng bố tại nước này.

TTXVN/Tin Tức
5 quốc gia sa mạc Sahara thành lập lực lượng chống khủng bố chung
5 quốc gia sa mạc Sahara thành lập lực lượng chống khủng bố chung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, 5 quốc gia khu vực Sahel (G5 Sahel), bao gồm Mali, CH Chad, Mauritania, Niger và Bourkina Faso, đã chính thức thành lập lực lượng chống khủng bố chung, với biên chế ban đầu là 5.000 binh sĩ nhằm phối hợp tiến hành các chiến dịch chung chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang hoành hành tại khu vực sa mạc Sahara rộng lớn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN