Anh giảm 40.000 loại hình công việc dành cho lao động nước ngoài

Thông báo ngày 18/10 của Bộ Nội vụ Anh cho biết, danh mục công việc mà lao động nước ngoài không thuộc Liên minh châu Âu (EU) được phép làm việc tại Anh sẽ được giảm từ 230.000 xuống còn khoảng 190.000.

Theo đề xuất của Ủy ban Tư vấn Nhập cư, rất nhiều công việc chuyên môn mà lực lượng lao động trong nước có thể đáp ứng, nay đã bị loại bỏ khỏi danh mục việc làm dành cho người nhập cư và thời gian áp dụng có thể bắt đầu ngay từ tháng 11 tới. Các công việc này bao gồm giáo viên sinh vật trung học, chuyên gia liệu pháp ngôn ngữ, dược sĩ, bác sỹ phẫu thuật thú y, nhạc công. Tuy nhiên, một số lĩnh vực công việc lại được bổ sung, bao gồm chuyên viên thống kê, thợ hàn ống cao cấp, nghiên cứu môi trường, chuyên gia địa hóa chất.

Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực nhập cư, Damian Green nói: “Chúng tôi muốn những người thông minh nhất và giỏi nhất đến từ các nước ngoài EU với những kỹ năng có thể mang lại lợi ích cho nước Anh”.

Mặc dù chưa có những nghiên cứu chính thức, song có thể sơ bộ đánh giá về những tác động của sự thay đổi trong chính sách việc làm nói trên, bởi năm 2008 có hơn 1 triệu lao động nước ngoài (không kể EU) làm việc trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau ở Anh.

Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN