Anh đưa Internet băng thông rộng về nông thôn

Chính phủ Anh ngày 10/3 đã quyết định chi thêm 20 triệu bảng Anh (tương đương 32 triệu USD) để cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng về các vùng nông thôn hẻo lánh.

Kế hoạch này nhằm giúp xóa bỏ tình trạng nghèo đói, lạc hậu và bị cô lập tại nhiều làng quê miền núi của vùng England. Hiện không chỉ vùng England mà nhiều khu vực miền núi hẻo lánh của xứ Wales như Exmoor, Yorkshire Dales... cũng đang đối mặt với tình trạng tụt hậu bởi không có mạng Internet. Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Jeremy Hunt khẳng định nguồn vốn đầu tư này sẽ giúp xóa bỏ toàn bộ các thôn làng trong tình trạng "mù Internet".

Nguồn vốn đầu tư 32 triệu USD này là số tiền được bổ sung vào dự án trị giá 850 triệu USD (530 triệu bảng) đã công bố trước đó nhằm đầu tư để đưa nước Anh trở thành nước có tốc độ phổ biến Internet băng thông rộng cao nhất khu vực châu Âu vào năm 2015.

Lê Dương (Phóng viên TTXVN tại Luân Đôn)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN