Anh có thể trang bị vũ khí cho phe đối lập Syria

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 10/1 tuyên bố chính phủ nước này không loại trừ khả năng hỗ trợ quân sự cho lực lượng đối lập ở Syria, nếu cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục diễn biến tồi tệ hơn trong thời gian tới.

 

Ngoại trưởng Anh William Hague. Ảnh: Internet.

 

Phát biểu trước Quốc hội Anh, ông Hague cho biết Anh sẽ tìm cách thay đổi lệnh cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu (EU) để mở đường cho việc cung cấp "hỗ trợ bổ sung" cho lực lượng đối lập Syria. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường đối phó, trong bối cảnh tuần trước Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã có bài phát biểu kêu gọi người dân Syria đoàn kết trong cuộc chiến chống lại lực lượng đối lập và điều này có nguy cơ làm gia tăng bạo lực ở Syria trong những tháng tới.

 

Ông Hague thừa nhận một bước đột phá về ngoại giao sẽ là giải pháp tốt nhất đối với người dân Syria vào thời điểm hiện nay nhằm chấm dứt đổ máu và thành lập một chính phủ mới có khả năng phục hồi sự ổn định của đất nước sau gần hai năm xung đột bạo lực. Tuy nhiên, ông Hague cho biết Anh để ngỏ các lựa chọn để cứu sống người dân ở Syria và hỗ trợ các nhóm đối lập nếu bạo lực ở nước này tiếp tục leo thang.

 

Phát biểu của ông Hague được coi là động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ Anh đối với lực lượng đối lập Syria. Cho đến nay, Anh đã cam kết viện trợ và cung cấp thiết bị "không gây chết người" trị giá lên tới 9,4 triệu bảng (hơn 15 triệu USD) cho lực lượng này. Ngoài ra, tổng số tiền mà Chính phủ Anh dành cho các hoạt động nhân đạo ở Syria đã lên tới 68,5 triệu bảng (110 triệu USD).

 

Cùng ngày 10/1, cảnh sát chống khủng bố Anh thông báo vừa bắt giữ 4 người trong quá trình điều tra những đối tượng đến Syria để "trợ giúp hoạt động bị cho là khủng bố". Trong đó, một đối tượng bị bắt giữ ở sân bay Gatwick tại London khi người này đang lên máy bay rời khỏi Anh. Ba người khác bị bắt ở các địa điểm phía Đông London trong cuộc vây bắt sáng 10/1. Những người này bị nghi ngờ chuẩn bị và xúi giục các hành động khủng bố.

 

Trong khi đó tại Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 10/1 cho biết quan ngại lớn nhất của ông hiện nay là việc kiểm soát các kho vũ khí hóa học và sinh học ở Syria, bảo đảm rằng các vũ khí này không rơi vào tay các phần tử nguy hiểm sau khi chế độ của Tổng thống Assad sụp đổ.

 

Ông Panetta cũng khẳng định Mỹ không chuẩn bị cho khả năng điều bộ binh đến Syria, cho dù là để đảm bảo an toàn các kho vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc có thể hỗ trợ lực lượng trong trường hợp có một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình tại Syria với sự can dự của các tổ chức quốc tế.

 

Mỹ và các đồng minh phương Tây lo ngại chính quyền của Tổng thống Assad có thể sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột hiện nay, hoặc trong trường hợp ông Assad bị lật đổ, các lực lượng Hồi giáo cực đoan có thể kiểm soát các kho vũ khí hóa học của Syria.

 

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, Lầu Năm Góc đã tính đến các giải pháp đối với các kho vũ khí hóa học của Syria trong nhiều tình huống khác nhau. Ông cũng thừa nhận Mỹ đã liên hệ với các đồng minh NATO, trong đó có CH Séc, để trao đổi về các lựa chọn giải quyết các loại vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN