Anh bắt thêm hai đối tượng trong vụ tấn công ở London

Cảnh sát Anh ngày 24/3 đã bắt thêm 2 đối tượng liên quan tới vụ tấn công khủng bố bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, đồng thời công bố tên khai sinh của kẻ tấn công là Adrian Russell.

Cảnh sát gác bên ngoài tòa nhà Quốc hội sau vụ tấn công khủng bố ở London. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ huy lực lượng cảnh sát chống khủng bố Mark Rowley cho hay: "Chúng tôi đã bắt thêm hai đối tượng quan trọng trong đêm 23/3".  Ông xác nhận sau khi thả một đối tượng nữ, hiện cảnh sát còn giam giữ 9 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ tấn công xảy ra vào chiều 22/3 khi kẻ tấn công lao xe qua cầu Wesminster đâm vào nhiều người đi đường trước khi xông thẳng vào phía tòa nhà Quốc hội và dùng dao đâm nhân viên cảnh sát bảo vệ ở cửa. Vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh đã khiến 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng xe và dao ở thủ đô London, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ có công dân thiệt mạng trong vụ tấn công nhà Quốc hội Anh
Mỹ có công dân thiệt mạng trong vụ tấn công nhà Quốc hội Anh

Một người Mỹ tên là Kurt Cochran đã bị sát hại trong vụ tấn công bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN