Anh bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ khủng bố ở London

Ngày 7/6, cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ thêm 3 nghi can có liên hệ với vụ tấn công khủng bố cuối tuần qua ở London khiến 8 người thiệt mạng.

Cảnh sát điều tra tại khu dân cư ở Ilford, phía đông London sau vụ tấn công ở Cầu London ngày 6/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của cảnh sát Anh cho hay 2 nghi can đã bị bắt trên một con phố ở Ilford, phía Đông London, gồm một đối tượng 27 tuổi bị cáo buộc khủng bố trong khi đối tượng còn lại, 33 tuổi, bị bắt với tội danh liên quan đến ma túy. 

Đối tượng thứ 3 bị bắt tại nhà ở cùng khu vực trên, với tội danh "nghi ngờ chuẩn bị có hành động khủng bố". Hiện các cuộc lục soát đang diễn ra tại khu nhà và một địa điểm kinh doanh ở Ilfrod.

Trong vụ khủng bố hôm 3/6, 3 đối tượng đã dùng dao để tấn công tại khu vực Borough Market, sau khi lao xe tải nhỏ vào người bộ hành trên Cầu London. Cảnh sát sau đó đã bắn chết 3 đối tượng này. Đã có 8 người thiệt mạng trong vụ tấn công, gồm 1 công dân Pháp mà thi thể được phát hiện trên sông Thames hôm 6/6, và 48 người khác phải nhập viện.

Loạt bắt giữ mới nhất này diễn ra chỉ một ngày trước khi Anh chính thức bước vào tổng tuyển cử trước thời hạn trong ngày 8/6.

TTXVN/Tin Tức
Khẩu chiến Anh - Mỹ sau vụ khủng bố ở London
Khẩu chiến Anh - Mỹ sau vụ khủng bố ở London

Ngày 5/6, Thị trưởng London Sadiq Khan đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách chia rẽ các cộng đồng tại Anh, sau khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích cách Thị trưởng Khan phản ứng với vụ tấn công khủng bố tại thủ đô London.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN