Anh bắt giữ thêm 2 người liên quan đến vụ bắt cóc con tin ở Mỹ

Cảnh sát Anh ngày 26/1 cho biết đã bắt giữ 2 người đàn ông tại thành phố Manchester ở miền Bắc nước này trong khuôn khổ cuộc điều tra do Mỹ thực hiện liên quan đến vụ bắt cóc con tin xảy ra tại một giáo đường Do Thái ở Texas hồi giữa tháng 1.

Chú thích ảnh
Đội đặc nhiệm giải cứu con tin trong vụ bắt cóc tại giáo đường thuộc giáo đoàn Beth Israel ở thành phố Colleyville, bang Texas (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc này, trong đó có 2 thiếu niên ở Manchester, 1 người đàn ông ở Birmingham và 1 người đàn ông ở Manchester. 2 thiếu niên này sau đó đã được trả tự do mà không bị buộc tội.

Vụ bắt cóc xảy ra ngày 15/1 trong một buổi lễ tại giáo đường thuộc giáo đoàn Do thái Beth Israel ở Colleyville, bang Texas. Tổng cộng có 4 người bị giữ làm con tin. Sau đó, các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã đột kích vào giáo đường, giải cứu các con tin và bắn chết nghi phạm bắt cóc. FBI ngày 16/1 xác nhận nghi phạm là Malik Faisal Akram, 44 tuổi, đến từ Blackburn ở Tây Bắc England.

Theo thông tin ban đầu, kẻ bắt cóc con tin đòi nhà chức trách thả Aafia Siddiqui, người Pakistan, bị nghi ngờ có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Siddiqui hiện bị giam giữ tại nhà tù liên bang ở Texas. 

Truyền thông đưa tin Cơ quan an ninh nội địa Anh MI5 tiến hành điều tra Faisal Akram từ năm 2020, song đã tạm dừng do thiếu bằng chứng để xác định đối tượng là mối đe dọa.

Thúc Anh (TTXVN)
Tấn công, bắt cóc tại Đông Bắc Nigeria
Tấn công, bắt cóc tại Đông Bắc Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, các nguồn tin từ Nigeria ngày 23/1 đưa tin các phần tử Hồi giáo cực đoan đã bắt cóc 17 cô gái sau khi tấn công một ngôi làng thuộc khu vực chính quyền địa phương Chibok thuộc bang Borno, miền Đông Bắc nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN