Angiêri ấn định ngày tổng tuyển cử

Tại Angiêri, ngày 9/2, Tổng thống Angiêri Abdelaziz Bouteflika đã quyết định sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào ngày 10/5 tới.


Tổng thống Angiêri kêu gọi các cử tri cả nước tích cực đi bỏ phiếu để mở đường cho việc tái thiết nhà nước Angiêri. Nguồn: Internet.


Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia, Tổng thống A. Bouteflika kêu gọi các cử tri cả nước tích cực đi bỏ phiếu để mở đường cho việc tái thiết nhà nước Angiêri, và cam kết sẽ tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, với việc đại diện các ứng cử viên sẽ trực tiếp giám sát tiến trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Chính phủ Angiêri cũng cam kết sẽ trung lập hoàn toàn trong cuộc bầu cử này và hợp tác chặt chẽ với các quan sát viên quốc tế đến giám sát bầu cử.

Tổng thống A. Bouteflika cho biết một ủy ban giám sát bầu cử cũng đã được thành lập với nhiệm vụ phối hợp chiến dịch vận động tranh cử chính thức và bảo đảm công bằng giữa các ứng cử viên. Các ứng cử viên hiện đang giữ vị trí lãnh đạo không được phép sử dụng phương tiện của nhà nước để vận động tảnh cử hay thực hiện các chuyến thăm làm việc tại những khu vực bỏ phiếu nơi họ ra ứng cử.


Theo dự kiến, khoảng 20 đảng phái chính trị sẽ tham gia tranh cử để giành 462 ghế Hạ viện Angiêri.

TTXVN/ Tin Tức
Anh và Angiêri tăng cường hợp tác quốc phòng và chống khủng bố
Anh và Angiêri tăng cường hợp tác quốc phòng và chống khủng bố

Ngoại trưởng Anh William Hague đã có chuyến thăm chính thức Angiêri từ ngày 18-19/10, tiếp kiến Tổng thống nước chủ nhà Abdelaziz Bouteflika và hội đàm với người đồng cấp Angiêri Mourad Medelci.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN