Angeria bác bỏ yêu sách của những kẻ bắt con tin

Bộ trưởng Nội vụ Angeria, Dahou Ould Kablia ngày 16/1 tuyên bố nước này sẽ không thương lượng với "những kẻ khủng bố" đã bắt giữ hơn 40 công nhân nước ngoài tại một cơ sở khí đốt liên doanh trong sa mạc Sahara thuộc tỉnh In Amenas ở miền Nam Angeria, gần biên giới với Libya.

Bộ trưởng Kablia khẳng định nhóm khủng bố không đến từ Mali, Libya hay một nước láng giềng nào khác, mà là một nhóm khoảng hai chục đối tượng xuất thân tại vùng này và hành động theo chỉ thị của trùm khủng bố người Angeria, Mokhtar Belmokhtar.


Bộ trưởng Nội vụ Angeria, Dahou Ould Kablia ngày 16/1 tuyên bố nước này sẽ không thương lượng với "những kẻ khủng bố". Nguồn: Internet.


Lực lượng quân đội và an ninh đang bao vây những kẻ khủng bố ẩn náu trong căn cứ hậu cần nói trên của liên doanh dầu khí giữa BP (Anh), Statoil (Na Uy) và Sonatrach (Angeria). Nhà chức trách Angeria đã bác bỏ mọi yêu sách của nhóm khủng bố này. 

Theo tạp chí "Afrique", những kẻ bắt cóc thuộc nhóm khủng bố Al Mouwaqiin Bidam (những người ký tên bằng máu) do Mokhtar Belmokhtar thành lập trong thời gian gần đây. Một thành viên nhóm này cho biết việc bắt cóc công dân nước ngoài là để trả đũa việc chính quyền Angeria cho phép máy bay Pháp sử dụng không phận để không kích quân Hồi giáo vũ trang tại Mali.

Trong khi đó, một công nhân thuộc cơ sở khí đốt nói trên cho hãng tin Pháp AFP biết những kẻ bắt cóc ra điều kiện phải phóng thích 100 phần tử Hồi giáo đang bị giam giữ ở Angeria và đưa những phần tử này đến miền Bắc Mali. 

Về những con tin bị bắt cóc, kênh tin tức Pháp "France 24" ngày 16/1 đưa tin công dân Malaysia và Philippines cũng nằm trong số này. Thông tin này được đưa ra dựa trên cơ sở một cuộc đàm thoại với một công dân Pháp cũng đang bị bắt giữ. Phát một đoạn hội thoại rất ngắn mà họ ghi âm được với một con tin người Pháp, "France 24" cho hay con tin này nói rằng anh ta bị bắt cùng với các công dân Anh, Nhật Bản, Malaysia và Philippines.

Trước đó, những kẻ bắt cóc nói rằng họ đến từ miền Bắc Mali và thông báo với giới truyền thông Mauritania (Môritani) rằng chúng đang bắt giữ 41 người phương Tây (trong đó có công dân Pháp, Anh và Nhật Bản cùng 7 người Mỹ).

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã xác nhận có các công dân Mỹ bị bắt làm con tin. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ngày 16/1 cho biết London đang liên hệ chặt chẽ với chính quyền Angeria. Không chỉ có một số công dân Anh bị bắt cóc trong vụ này mà một công dân Anh cùng một người Angeria đã bị sát hại khi nhóm khủng bố tấn công cơ sở khí đốt rạng sáng 16/1.


TTXVN/ Tin tức

Người nước ngoài ở Angiêri bị tấn công và bắt cóc

Các phần tử khủng bố ngày 16/1 đã bắt cóc 1 người Pháp và 5 người Nhật Bản làm việc tại một cơ sở sản xuất dầu khí của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ BP (Anh) tại thành phố In Amenas ở miền nam Angiêri, gần biên giới với Libi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN