Án tù 1.874 năm vì xâm hại tình dục

Tờ Trùng Khánh vãn báo ngày 11/2 dẫn nguồn tin từ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết một ông bố đốn mạt ở thành phố Cao Hùng đang phải đối mặt với án tù 1.874 năm vì đã 268 lần xâm hại tình dục đối với con gái ruột.


Sau khi li hôn, năm 1997, người đàn ông này dẫn theo con gái 8 tuổi chuyển từ Cao Hùng sang sinh sống ở Bình Đông. Đêm nọ, trở về nhà sau khi nhậu nhẹt, nhìn thấy con gái ngủ trên giường, ông ta đã vuốt ve rồi xâm hại tình dục và từ đó biến cô bé thành công cụ thỏa mãn dục vọng của bản thân.


Vì lo sợ các em bị bố đuổi ra khỏi nhà, cô bé buộc phải nhẫn nhục chịu đựng sự dày vò thân xác của chính cha ruột. Tháng 9/2004, do không thể gắng gượng thêm nữa, cô bé đã khóc, gọi điện cho mẹ và sự vụ vỡ lở.


Căn cứ vào lời khai của cô bé, tòa án Cao Hùng tính rằng mỗi tuần cô bé bị xâm hại tình dục 1 lần, từ 8 tuổi đến trước 14 tuổi, tổng số lần cô bé bị xâm hại là 256 lần, mỗi lần xâm hại chịu 7 năm 2 tháng tù giam, tổng cộng là 1.834 năm. Sau 14 tuổi, cô bé bị xâm hại tình dục 12 lần, mỗi lần xâm hại chịu 3 năm 4 tháng tù giam, tổng cộng là 40 năm.


Tổng hợp, người cha thú tính trên đang phải đối mặt với án phạt 1.874 năm tù giam và 3 năm cưỡng chế điều trị. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của cô con gái, tòa án có thể sẽ giảm án phạt cho người cha của cô và đưa vụ án lên phúc thẩm ở cấp cao hơn.

Thành Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN