Ấn - Trung nỗ lực tránh đụng độ dọc biên giới

Hãng tin PTI chiều 2/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đang tiến hành các cuộc thương lượng nhằm xây dựng một cơ chế “thực tế và hiệu quả hơn” để tránh đụng độ giữa binh sĩ hai nước dọc khu vực Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), đồng thời nỗ lực tạo ra các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM).

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Atony. Ảnh: Internet


Phát biểu trước báo giới tại Hindon, bang Utta Pradesh, sau khi chính thức đưa máy bay vận tải hạng nặng C-17 vào biên chế cho lực lượng không quân Ấn Độ tại căn cứ không quân ở đây, Bộ trưởng Antony cho hay những căng thẳng đáng tiếc giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra do sự bất đồng trong quan niệm về LAC. Các nỗ lực đang được thực hiện nhằm tạo sự hiểu biết lẫn nhau hơn giữa quân đội hai nước. Bên cạnh các cuộc họp của lực lượng biên phòng, quân đội hai nước còn đưa ra nhiều đề xuất khác về CBM. Một số đề xuất đã được triển khai và một số sẽ được triển khai trong tương lai…

Trả lời phóng viên về các vụ căng thẳng giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc dọc LAC và một đoạn băng ghi hình liên quan (cảnh binh sĩ Trung Quốc tràn sang khu vực Ấn Độ tuyên bố chủ quyền) mới đây, ông Antony nói rằng chừng nào vấn đề biên giới chưa được giải quyết thì còn xảy ra khả năng quân đội hai bên đi tới những vùng LAC theo khái niệm của họ.



TN
Lính Trung Quốc lại đột nhập sâu lãnh thổ Ấn Độ
Lính Trung Quốc lại đột nhập sâu lãnh thổ Ấn Độ

Một quan chức lãnh đạo của đảng BJP Ấn Độ tiết lộ, lính Trung Quốc lại vừa có vụ đột nhập 20km sâu bên trong lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực Chaglagam bang Arunachal Pradesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN