An toàn cho người Do Thái là mục tiêu quốc gia của Pháp

Trong lễ tưởng nhớ ba trẻ em Do Thái và một giáo trưởng bị một tay súng Hồi giáo bắn chết ở miền Nam nước Pháp, Tổng thống Francois Hollande ngày 1/11 nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho người Do Thái là “mục tiêu quốc gia” của Pháp.


Tổng thống Francois Hollande nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho người Do Thái là “mục tiêu quốc gia” của Pháp. Ảnh: Internet.



Phát biểu tại một trường học Do Thái ở Toulouse, nơi tổ chức buổi lễ trên với sự tham dự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Hollande tuyên bố “Pháp sẽ truy lùng khủng bố bằng tất cả những phương tiện có thể” và bày tỏ quyết tâm chống chủ nghĩa bài Do Thái. Ông cam kết thực thi các biện pháp để đảm bảo người Do Thái được an toàn tuyệt đối ở Pháp.

Tháng 3 vừa qua, Mohamed Merah, kẻ tự xưng là người ủng hộ Al-Qaeda, đã nổ súng vào một giáo trưởng, ba trẻ em Do Thái và ba lính dù của Pháp trong những cuộc tấn công ở bên trong và xung quanh thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp, trước khi bị cảnh sát bao vây và bắn hạ.


TTXVN/Tin tức
Israel chuẩn bị lập đơn vị biệt kích Do Thái chính thống

Truyền thông Israel cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị thành lập một đơn vị bộ binh ở tuyến đầu chỉ bao gồm các tín đồ Do Thái chính thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN