Ấn Độ- Nga hợp tác sản xuất máy bay

Hãng PTI ngày 2/6 đưa tin Ấn Độ và Nga đã nhất trí thành lập các liên doanh để chế tạo máy bay và xe hơi, trong bối cảnh hai quốc gia này đang tìm cách thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, hợp tác kinh tế Nga - Ấn Độ đang trở lại mức tăng trưởng đi lên. Ông Putin nói: ''Chúng tôi đều quan tâm tới việc củng cố xu hướng tích cực này. Các cuộc đàm phán luôn được tổ chức trong bầu không khí ấm cúng và thân thiện, luôn đi vào thực chất và có hiệu quả. Lần này cũng không ngoại lệ''.

Tổng thống Putin cho hay những thỏa thuận trong Tuyên bố St. Petersburg đã đề ra những biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Theo ông Putin, tính đến thời điểm này, hai bên đã nhất trí bản danh sách 19 dự án nhằm thành lập các liên doanh về cơ sở hạ tầng vận tải, công nghệ mới liên quan đến lĩnh vực dược phẩm, chế tạo máy bay và xe hơi, ngành kim cương và nông nghiệp.

Sau cuộc gặp trên, hai nhà lãnh đạo còn chứng kiến lễ ký một thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ, một thỏa thuận khung chính về xây dựng hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, một chương trình trao đổi văn hóa song phương cho năm 2017-2019, một thỏa thuận về nghiên cứu tính khả thi cho tuyến đường cao tốc Nagpur-Secunderabad cùng một bản ghi nhớ về hợp tác giữa công ty cổ phần ALROSA và Hội đồng xúc tiến đá quý và trang sức Ấn Độ.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương
Nga, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 1/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Peterburg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN