Ấn Độ xử kín vụ cưỡng hiếp tập thể

Ngày 7/1, Tòa án quận Saket ở phía nam thủ đô Niu Đêli (Ấn Độ) đã mở phiên xét xử kín 5 bị cáo đã cưỡng hiếp và đánh đập tàn bạo dẫn đến tử vong một nữ sinh y khoa 23 tuổi trên xe buýt đêm 16/12, gây chấn động dư luận nước này và thế giới.


Theo hãng tin AFP, trước khi phiên tòa diễn ra, khoảng 150 người (trong đó có hàng chục luật sư và nhà báo) đã tràn vào phòng xử án chỉ có sức chứa khoảng 30 người, buộc nhà chức trách phải huy động cảnh sát tới lập lại trật tự.


5 bị cáo phải đối mặt với 7 cáo trạng, trong đó có các tội danh bắt cóc, cưỡng bức, cướp giật, giết người và cố tình thủ tiêu chứng cứ. Bị cáo thứ sáu, 17 tuổi, sẽ bị xét xử trong một phiên tòa khác dành cho nghi phạm trong độ tuổi vị thành niên. Các điều tra viên đã cho tiến hành xét nghiệm xương của nghi phạm này để xác định đúng tuổi thật, tránh tình trạng lọt người lọt tội. Nhiều khả năng, tòa án quận Saket sẽ chuyển vụ án này lên tòa án cấp cao sau phiên xét xử ngày 7/1.


Nạn nhân đã bị 6 kẻ thủ ác tấn công trên xe buýt khi cô cùng bạn trai đang trên đường về nhà. Cô gái đã bị đánh đập, cưỡng hiếp tập thể rồi bị ném xuống đường cùng với người bạn trai cũng đã bị đánh đập tàn nhẫn. Nữ sinh xấu số được điều trị tại Niu Đêli và sau đó là Xinhgapo, song đã qua đời ngày 29/12/2012 vì bị đa chấn thương trầm trọng.


Vụ việc trên đã thổi bùng sự căm phẫn của dư luận Ấn Độ những ngày qua. Các cuộc biểu tình rầm rộ liên tục diễn ra tại những thành phố lớn. Chính phủ Ấn Độ đã thành lập ba ủy ban riêng biệt để điều tra vụ việc và đề xuất những thay đổi về luật pháp. Mới đây, Bộ Nội vụ nước này cũng thành lập lực lượng chuyên trách (STF) gồm 13 thành viên nhằm giám sát việc bảo đảm an toàn cho phụ nữ ở Niu Đêli.



H.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN