Ấn Độ xây "bản sao" của Ăngco Vát

Một "bản sao" của di tích đền cổ Ăngco Vát tại Campuchia vừa được khởi công xây dựng bên bờ sông Hằng ở miền đông Ấn Độ.

Ăngco Vát là một trong các di tích quan trọng bậc nhất tại Campuchia và được xem là tuyệt đỉnh của nghệ thuật và kiến trúc Khmer. Ảnh Internet.


Dự án trị giá 20 triệu USD này nhằm xây dựng ngôi đền Hindu cao nhất thế giới, với chiều cao 68 mét. Khi được hoàn tất trong 10 năm nữa, công trình này sẽ cao hơn một chút so với Ăngco Vát của Campuchia, vốn là một ngôi đền Hindu nhưng ngày nay đã được sử dụng làm nơi thờ Phật.

“Bản sao” của Ăngco Vát tọa lạc cách thủ phủ Patna của bang Bihar khoảng 40km, và được đặt tên là Angkor Nagar.

Quần thể Ăngco Vát tại Campuchia được xây dựng từ đầu thế kỷ 12, là nơi thờ thần Vishnu của người Hindu. Tuy vậy, “bản sao” của nó tại Ấn Độ sẽ thờ vị thần chính là Ram và vợ là Sita.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN