Ấn Độ và Pakixtan gia hạn thỏa thuận về vũ khí hạt nhân

Ngày 21/2, Ấn Độ và Pakixtan đã nhất trí gia hạn thêm 5 năm đối với thỏa thuận về giảm nguy cơ rủi ro từ các sự cố liên quan tới vũ khí hạt nhân.



Ấn Độ và Pakixtan đã nhất trí gia hạn thêm 5 năm đối với thỏa thuận về giảm nguy cơ rủi ro từ các sự cố liên quan tới vũ khí hạt nhân. Ảnh: Internet.



Thỏa thuận này được Ấn Độ và Pakixtan kí kết năm 2007 và hết hiệu lực ngày 20/2 vừa qua. Việc gia hạn thỏa thuận thêm 5 năm là kết quả của vòng đàm phán cấp chuyên gia lần thứ sáu giữa hai nước diễn ra tháng 12/2011 tại thủ đô Ixlamabát của Pakixtan. Tại vòng đàm phán này, Ấn Độ và Pakixtan đã xem xét lại danh sách Các biện pháp xây dựng lòng tin về vũ khí thường và hạt nhân (CBMs) hiện nay, đồng thời quyết định gia hạn hai thỏa thuận chủ chốt liên quan tới việc thông báo trước cho mỗi bên về các vụ thử tên lửa đạn đạo và giảm nguy cơ rủi ro liên quan tới các sự cố từ vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, chuyên gia hai nước cũng đã thảo luận một đề xuất về thỏa thuận ngăn chặn sự cố trên biển liên quan tới tàu thuyền của hải quân hai bên.

TTXVN/Tin Tức
Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ
Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ

Mátxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xuất hiện nguy cơ đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ LB Nga. Đó là tuyên bố của Đại tướng Nikolai Makarov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga trên Đài phát thanh "Tiếng vọng Mátxcơva" chiều 15/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN