Ấn Độ và Pakistan đấu súng tại Kashmir

Ngày 6/11, đã diễn ra cuộc đấu súng trên Đường ranh giới kiểm soát (LoC) tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan.

Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trên xảy ra tại khu vực Uri, chạy dọc theo LoC và thuộc huyện biên giới Baramulla, cách thành phố Srinagar khoảng 110 km về phía Tây Bắc.

Một quan chức Ấn Độ cho biết vào tối 5/11, quân đội Pakistan đã nã các loại vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng vào các đồn bốt của Ấn Độ ở Uri, và đến sáng 6/11, quân đội Ấn Độ đã tiến hành bắn trả. Các báo cáo sơ bộ cho thấy vụ đấu súng diễn ra trong vài giờ, song không có báo cáo về thương vong và thiệt hại trong vụ đấu súng này.

Cũng theo nguồn tin trên, trong một tháng qua, quân đội Pakistan đã không ngừng xâm phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực Uri.


Khu vực biên giới Kashmir phân chia Ấn Độ và Pakistan. Ảnh: Reuters



Cách đây một tháng, các binh sĩ Pakistan đã nã súng cối vào làng Churunda thuộc khu vực Uri của Ấn Độ, làm 3 dân thường thiệt mạng. Giới chức Ấn Độ sau đó đã đề nghị có cuộc gặp giữa hai bên để thảo luận về vụ việc, song phía chính quyền Pakistan đã từ chối yêu cầu này.

Năm 2003, New Dehli và Islamabad đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dọc theo Biên giới Quốc tế và LoC tại Kashmir, tuy nhiên từ đó đến nay, giữa hai bên vẫn xảy ra các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, bất chấp lệnh này vẫn còn hiệu lực. Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya, nằm giữa biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.


TTXVN/Tin tức



Pakistan bắt giữ 24 ngư dân Ấn Độ

Cơ quan An ninh Hàng hải Pakistan (MSA) ngày 12/10 cho biết cơ quan này đã bắt giữ 24 ngư dân Ấn Độ và thu giữ 4 tàu cá vì tội hoạt động trái phép trong vùng lãnh hải của Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN