Ấn Độ, Trung Quốc nối lại đàm phán về biên giới

Ngày 16/1, tại thủ đô Niu Đêli  của Ấn Độ, các quan chức Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thứ 15 về vấn đề biên giới chung.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết phái đoàn Ấn Độ tham gia đàm phán do Cố vấn an ninh quốc gia Shiv Shankar Menon dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Quốc vụ Đới Bỉnh Quốc dẫn đầu. Dự kiến vòng đàm phán sẽ kéo dài hai ngày, nội dung đàm phán bao gồm những tranh chấp lãnh thổ lâu nay giữa hai nước và một số vấn đề khác.



Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc. Ảnh: Internet.



Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Hindu của Ấn Độ, ông Đới Bỉnh Quốc nhấn mạnh trong quá trình nỗ lực phát triển đất nước, Trung Quốc luôn cam kết phát triển quan hệ hợp tác và hữu nghị lâu dài với Ấn Độ. Ông khẳng định hoàn toàn không tồn tại cái gọi là ý đồ của Trung Quốc "tấn công Ấn Độ" hay "kìm hãm sự phát triển của Ấn Độ".

Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới dài 2.000 km và đây là chủ đề đàm phán kéo dài giữa hai nước kể từ những năm 80 của thế kỷ trước.


TTXVN/Tin Tức


Ấn Độ thông qua thỏa thuận mua 500 tên lửa của Pháp
Ấn Độ thông qua thỏa thuận mua 500 tên lửa của Pháp

Hãng thông tấn PTI đưa tin, Ấn Độ đã thông qua một thỏa thuận trị giá 950 triệu euro để mua gần 500 tên lửa không đối không của công ty Pháp MBDA nhằm trang bị cho phi đội Mirage 2000 của Không quân Ấn Độ (IAF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN