Ấn Độ tiếp tục tài trợ cho Sri Lanka huấn luyện quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Quyền Cao ủy Ấn Độ tại Sri Lanka Satyanjal Pandey cho biết Ấn Độ sẽ cung cấp thêm nguồn tài trợ trị giá 23 triệu LKR (71.000 USD) để giúp Sri Lanka đào tạo Lực lượng vũ trang.

Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại Colombo, Sri Lanka. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin này đã được ông Satyanjal truyền đạt khi ông gặp một phái đoàn quân sự cấp cao Sri Lanka ở thủ đô Colombo hôm 27/10.

Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X, phái bộ ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: “Phái đoàn quân đội (Sri Lanka) do Thiếu tướng Chandana Wickramasinghe dẫn đầu đã gặp Quyền Cao ủy Satyanjal để thảo luận về việc tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Mitra Shakti sắp diễn ra giữa các lực lượng lục quân, không quân của Ấn Độ và Sri Lanka”.

Bài viết cho hay phía Sri Lanka bày tỏ lòng biết ơn tới Ấn Độ vì đã hỗ trợ xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang Sri Lanka và mong muốn được tăng cường quan hệ với Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Ấn Độ tăng cường giám sát biên giới bằng máy bay không người lái 
Ấn Độ tăng cường giám sát biên giới bằng máy bay không người lái 

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang thiết lập một hệ thống giám sát bằng máy bay không người lái (UAV) xuyên biên giới để ngăn chặn các cuộc tấn công bất ngờ như cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN