Ấn Độ tiến hành giai đoạn 7 cuộc bầu cử Hạ viện

Ngày 30/4, Ấn Độ tiến hành giai đoạn 7 của tiến trình bầu cử Hạ viện khóa 16 được chia làm 9 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 7/4 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12/5 tới.


Trong giai đoạn này, 138,3 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bầu 89 nghị sỹ tại các bang Andhra Pradesh, Bihar, bang Gujarat, Jammu-Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Tây Bengal, khu vực Dadra-Nagar Haveli và Daman-Diu. Riêng khu vực Telangana, được tách thành bang mới trong tương lai, sẽ tiến hành cuộc bầu cử Viện lập pháp bang lần đầu tiên, đồng thời bầu đại biểu Hạ viện theo khu vực bầu cử của bang Andhra Pradesh. Trong 6 giai đoạn bầu cử vừa qua, tổng cộng 349/543 nghị sỹ của Hạ nghị viện khóa 16 đã được bầu.

Thủ tướng Ấn Độ - Manmohan Singh bỏ phiếu giai đoạn 6, trong một điểm bầu cử tại thành phố Gauhati, thủ phủ bang Assam, đông bắc Ấn Độ, ngày 24/4. Ảnh: THX-TTXVN.



Theo truyền thông Ấn Độ, giai đoạn bầu cử thứ 7 sẽ quyết định số phận của nhiều nhân vật chủ chốt, trong đó có bà Sonia Gadhi, Chủ tịch đảng Quốc đại, đứng đầu Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền hiện nay; ông Narendra Modi, ứng cử viên Thủ tướng của đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đứng đầu Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) đối lập; ông L.K Advani và ông Murli Manohar Joshi, hai nhà lãnh đạo kỳ cựu BJP.


Cho đến nay, giới phân tích chính trị tại Ấn Độ vẫn nhận định Liên minh NDA, do BJP đứng đầu, sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện, song khả năng không đủ đa số để thành lập chính phủ, do đó họ phải lôi kéo thêm các đảng khu vực. Nếu NDA không tranh thủ được sự ủng hộ của các đảng nhỏ hơn thì một liên minh các đảng, bao gồm cả các đảng cánh tả, rất có khả năng đứng ra thành lập chính phủ, với sự ủng hộ của đảng Quốc đại, hoặc Quốc đại có thể tiếp tục nắm quyền với sự ủng hộ của liên minh này.


Với hơn 814 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu, cuộc bầu cử Hạ viện của Ấn Độ là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới về số lượng cử tri đủ tiêu chuẩn tham gia.
Khoảng 11 triệu người, trong đó một nửa là nhân viên an ninh, đã được triển khai nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn tại hơn 800.000 điểm bỏ phiếu.


TTXVN/Tin Tức
Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Nửa đường nhìn lại
Bầu cử Hạ viện Ấn Độ: Nửa đường nhìn lại

Tiến trình bầu cử Hạ viện Ấn Độ khóa 16 tính đến nay đã hoàn tất được 5 trong tổng số 9 giai đoạn một cách suôn sẻ với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu khá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN